Đến khổ cho HAGL “bị” thiên vị trên sóng quốc gia!

Đoàn Dự |

Được thiên vị trên sóng quốc gia với HAGL là hại, chứ thực tế chẳng lợi lộc gì!

Hết báo giới lại tới cả một kênh truyền hình quốc gia bị cho là đã thiên vị HAGL. Điều này tốt hay xấu cho CLB phố Núi? Nghe ngược đời, nhưng có vẻ như nó lại khiến HAGL gặp khó!

“Lời khen của BLV hay báo chí không làm HAGL hay đội nào chơi tốt hơn. Mà đó là con dao 2 lưỡi, khi các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ có thể bị hại nhiều hơn lợi.

HAGL trong một giai đoạn dài được tâng bốc, nhưng đôi khi họ nổi tiếng lại nhờ những vấn đề bên ngoài. Điều đó làm HAGL chịu nhiều áp lực.

Họ thua 1, 2, 3 trận rồi chơi khác hẳn. Như Công Phượng vậy, ghi cú đúp rồi tịt ngòi 3 trận, phải đá dự bị... Những lời khen không làm Công Phượng đá hay hơn.

Đôi khi các cầu thủ được khen quá khả năng thực nên họ bị tự huyễn hoặc bản thân. Rồi báo chí lại bảo họ ngôi sao... Đôi khi dở là vậy” – nhà báo Minh Hải chia sẻ.

Những lời khen có thể khiến HAGL tự tồi tệ đi, và nó cũng khiến phần còn lại không có thiện cảm với đội bóng này.

“Chiến thắng là điều đội nào cũng muốn, nhưng HAGL đang hội tụ quá nhiều thứ để đội nào cũng khao khát đánh bại.

Thứ nhất báo chí nói quá nhiều về HAGL, khiến các cầu thủ khác làm nền cho họ. Mà không ai muốn làm nền cho người khác tỏa sáng.

Lứa cầu thủ HAGL này cũng rất trẻ, khiến các đàn anh không thể thua họ được vì sẽ rất khó coi. Do đó HAGL sẽ khó khăn hơn đội khác.

Còn cơ bản đội nào cũng muốn thắng, vì thắng đội nào cũng mang về 3 điểm. Nhưng quyết tâm của họ khi gặp HAGL là cao hơn. Đó là bất lợi cho HAGL” – Minh Hải tiếp.

Việc HAGL nhận được sự ưu ái của các BLV đang nói lên sức hút khủng khiếp từ lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Nhưng đổi lại, nó có thể khiến các em chịu nhiều áp lực, khó khăn hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại