David Moyes nói gì sau thất bại của Man United?

LEO |

(Soha.vn) - Mọi lời của kẻ thất bại đều vô nghĩa song David Moyes vẫn có quyền chia sẻ…

Man United cuối cùng đã phải ngậm ngùi rời Champions League. Đó là một kết quả được dự đoán từ trước. Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn của Quỷ đỏ, họ cũng đã có những cơ hội để đánh bại Bayern song không thể tận dụng được.

“Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã có một trận đấu tuyệt vời. Điều đáng tiếc nhất chính là việc để thủng lưới chỉ 30 giây sau khi ghi bàn – đó là lỗi lầm lớn nhất”, David Moyes tỏ ra đầy tiếc nuối sau trận chiến.

“Chúng tôi đã để thủng lưới quá nhanh. Nó luôn rất khó khăn. Sau bàn thắng đầu tiên, bạn cần phải giữ được trong 5 hoặc 10 phút. Tôi không biết sẽ ra sau nếu Man United không để thủng lưới sớm như vậy, nhưng chúng tôi có đủ kinh nghiệm để biết phải làm gì”.

Giây phút vui mừng hiếm hoi của Moyes

Giây phút vui mừng hiếm hoi của Moyes

Việc sử dụng Wayne Rooney chính là sai lầm lớn nhất của David Moyes đêm qua. R10 đã phải tiêm thuốc giảm đau để vào sân song nó đã khiến anh không chơi đúng với phong độ của mình. Thậm chí, Rooney chính là người đã bỏ lỡ 2 cơ hội vô cùng ngon ăn.

“Đôi khi nó giống như một sự đặt cược. Nhưng Rooney quá quan trọng với chúng tôi, nhất là khi Van Persie cũng đang chấn thương. Ngày hôm nay, chúng tôi đã thất bại với đặt cược này”.

Bên cạnh đó, David Moyes cũng tin rằng Man United sẽ sớm trở lại với đấu trường Champions League.

“Chúng tôi sẽ không được dự Champions League trong mùa giải tới nhưng tôi tin nó sẽ không quá lâu. Hy vọng Man United sẽ trở lại trong 1 năm tới”.

“Điều quan trọng nhất với tôi lúc này chính là đưa đội bóng trở lại”.

Clip trận đấu:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại