"Đá thế này, gặp Hàn Quốc to cao thì "ăn hành""

Đoàn Dự |

Đó là lời cảnh báo rất có sức nặng chính NHM đưa ra cho U21 Việt Nam.

Sau chiến thắng đơn giản trước Thái Lan, HLV U21 Việt Nam chia sẻ với báo giới:

“Đội chúng tôi không có điểm yếu, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Ai nhận xét đội bóng chúng tôi chơi không nhuần nhuyễn thì cần phải xem lại khi các cầu thủ đã chơi tấn công như thế, bật tường như thế, chọc khe như thế… mà lại bảo không tốt.

Tôi tiếc khi đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều”.

Phát ngôn quá đỗi tự tin của HLV Minh Đức lập tức bị NHM Việt Nam chỉ trích và cảnh tỉnh không nên sớm ngạo mạn.

“Đá với đội U18 Thái Lan mà nổ banh trời rồi. Tấn công đa dạng ghê. Được bao nhiêu tình huống tấn công trung lộ, chủ yếu là tạt và tạt.

Đá thế này, gặp Hàn Quốc to cao thì "ăn hành". Một trận đấu chưa là gì cả, nhất là với kẻ yếu. Hãy thể hiện bản lĩnh thực sự ở bán kết kia. HAGL tuy có thua nhưng không lép vế U18 Hàn Quốc” – bạn Quốc Huy nhận định.


U19 Thái Lan thua kém hoàn toàn U21 Việt Nam.

U19 Thái Lan thua kém hoàn toàn U21 Việt Nam.

“Hàng Thái năm nay chất lượng không tốt, thắng thì vỗ ngực kêu đen đét ta đây rất mạnh, những sai lầm hớ hênh ở hàng phòng ngự đủ hiểu rồi.

Cứ tự sướng cho qua vòng bảng rồi rõ mồn một cái hãnh diện về nhân sự của mình, cái cách chọn quân không phục lòng người, vỗ đen đét xưng hùng xưng mạnh cũng chả ai khen hay” – bạn Nguyễn Duy Tân chỉ trích ác liệt hơn.

“Không phải có điểm yếu mà có quá nhiều điểm yếu. Khâu dứt điểm coi như tạm ổn còn nhiều tình huống bỏ ăn mười mươi.

Hàng hậu vệ phải gọi là tệ... Hôm nay Thái Lan đá có lẽ rời rạc quá. Nhưng huấn luyện viên ông cần phải để chân các em nó đặt chân ở mặt đất chứ đưa lên mây như vậy” – bạn Nguyễn Quốc Đệ nhẹ nhàng góp ý.

Trong khi đó, bạn Bức Xúc có góc nhìn khác về phát ngôn của HLV Minh Đức:

“Tôi là người yêu bóng đá và luôn theo dõi các trận của các cấp đội tuyển. Tôi không dám đánh giá U21 Việt Nam đã là hoàn hảo nhất, ông HLV tự tin như vậy là để tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ mà thôi.

Ông ấy là HLV, biết là trong trận hôm nay U21 Việt Nam có điểm yếu gì mà.

Nhưng thực sự theo dõi hôm nay tôi thấy 1 Thái Lan không đúng đẳng cấp của họ. Nếu các bạn xem giải U19 vừa qua có thể nhận thấy Thái Lan cho chúng ta thấy họ đẳng cấp như nào.

Ở giải giao hữu như này họ đem quân sang không phải đội hình mạnh nhất, nhìn cách đá và phối hợp của họ chúng ta có thể nhận ra ngay. Tôi hi vọng ở bán kết sẽ lại là sự gặp nhau giữa U21 HAGL và U21 VN”.


HLV Minh Đức (Ảnh: Zing.vn).

HLV Minh Đức (Ảnh: Zing.vn).

“Thắng Thái Lan dễ dàng vậy à. Hèn chi năm ngoái quân của bầu Đức cũng thắng tưng bừng khói lửa!” - độc giả Trinh Khanh Hoa.

Thực tế thì ngay trước trận đấu, HLV Minh Đức đã chủ động cho học trò tập tạt cánh, đánh đầu để tận dụng ưu thế thể hình so với đối thủ.

Nên cách chơi nếu có thiên về dạt cánh của U21 Việt Nam tại trận này cũng không cho thấy chiến thuật nhàm chán mà là cách vận dụng đúng lúc, đúng chỗ.

Dù còn khá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng HLV Minh Đức được giới chuyên môn đánh giá là rất “quái”. Hy vọng đằng sau những tuyên bố đưa học trò lên mây, chiến lược gia này sẽ có phương pháp để giữ họ lại mặt đất.

Nếu không, đằng sau chiến thắng trước “U19 Thái Lan B” (hoặc kém hơn) có thể là những thất bại đau đớn.

U21 Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại