Công Vinh: Vô địch làm quà cưới cho Thủy Tiên

Cao Lan |

Công Vinh tâm sự: “Tôi sẽ cháy hết mình tại AFF Cup 2014, hy vọng một lần nữa được nếm trải cảm giác ăn mừng như năm 2008. Thêm đó tôi cũng muốn có chức vô địch để làm quà cưới cho bản thân và Thủy Tiên”.

Công Vinh đã chọn cách im lặng khi vướng vào vụ lùm xùm với HLV Lê Thụy Hải và tin đồn sẽ bị loại khỏi đội tuyển VN vì phong độ không tốt. Tiền đạo người xứ Nghệ muốn tập trung để tham dự kỳ AFF Cup cuối cùng trong sự nghiệp và chuẩn bị cho đám cưới với cô ca sĩ nổi danh Thủy Tiên.

Người hùng và tội đồ

Phút 90+3 trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 trên Mỹ Đình, Công Vinh đi bóng bên cánh trái khiến đối phương phải phạm lỗi. Chính chân sút người xứ Nghệ đã đón quả đá phạt của Minh Phương, đánh đầu ngược tung lưới Thái Lan, gỡ hòa 1-1, giúp ĐT Việt Nam giành chức vô địch.

Bàn thắng lịch sử trên đã giúp Công Vinh bước lên một tầm cao mới, trở thành cầu thủ nổi tiếng và đắt giá nhất VN sau này. Báo chí nước ngoài mỗi khi nhắc về tiền đạo sinh năm 1985 đều dùng từ “Cậu bé vàng”.

“Đó là giây phút tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Đã 6 năm trôi qua nhưng tôi vẫn có cảm tưởng như nó mới chỉ diễn ra hôm qua”. Công Vinh nói về giây phút khiến sân Mỹ Đình với sức chứa 4 vạn khán giả vỡ òa trong sung sướng.

cong vinh hinh anh

Tôi sẽ cháy hết mình tại AFF Cup 2014, hy vọng một lần nữa được nếm trải cảm giác ăn mừng như năm 2008

Công Vinh trở thành người hùng tại AFF Cup 2008 nhưng 4 năm sau, cũng tại một kỳ AF Cup, Công Vinh lại trở thành tội đồ. Chân sút sinh năm 1985 thi đấu mờ nhạt, không thể ghi bàn trong trận gặp Myanmar (1-1) và thua Philippines (0-1) ở trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan, tiền đạo người xứ Nghệ còn bị đẩy lên băng ghế dự bị.

Sau khi đội nhà bị loại ngay từ vòng đấu bảng, VF đã lên tiếng chỉ trích một nhóm cầu thủ không chơi hết mình. Ngay lập tức dư luận hướng về phía Công Vinh. Cũng chính vì vụ này mà chính thời điểm đó, tiền đạo nổi tiếng nhất VN không tìm được bến đỗ mới (bầu Kiên dính vào vòng lao lý, CLB BĐ Hà Nội nghỉ thi đấu). Thậm chí bầu Đệ còn “sỉ nhục” Công Vinh bằng tuyên bố "có cho không ông cũng không lấy".

Thực tế, mọi chuyện diễn ra tại AFF Cup 2012 không hoàn toàn do Công Vinh. Tiền đạo người xứ Nghệ bế tắc là bởi anh bị cô lập. Một nhóm cầu thủ đã tẩy chay Công Vinh, hạn chế truyền bóng cho anh. Đây cũng là chuyện dễ hiểu khi người dẫn dắt ĐT Việt Nam khi đó là Phan Thanh Hùng – HLV của CLB Hà Nội T&T, nơi Công Vinh đã lật kèo để chuyển về đầu quân cho CLB BĐ Hà Nội của bầu Kiên cách đó 1 năm.

Trước những oan ức trên, Công Vinh bình thản đón nhận, không một lần lên tiếng thanh minh. CV9 đã “minh oan” bằng cách cố gắng hết mình trên sân, trở lại ĐTQG ở các thời HLV sau và mới nhất là trở thành cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam khi chuyển về đầu quân cho B.Bình Dương với số tiền lót tay 7 tỷ đồng kèm theo mức lương 80 triệu đồng/tháng.

Đá xong AFF Cup 2014 rồi cưới vợ

Trong thời gian qua Công Vinh không có phong độ tốt. Ba trận gần nhất anh đều “tịt ngòi”. Chính vì vậy đã xuất hiện tin đồn tiền đạo người xứ Nghệ nằm trong số những cầu thủ sẽ bị loại trước thềm AFF Cup 2014. Trước thông tin trên Công Vinh rất bình thản và cho biết hoàn toàn yên tâm về tương lai của mình. Một thành viên trong BHL ĐT Việt Nam cũng tiết lộ, không bao giờ có chuyện Công Vinh bị loại.

Trong những ngày qua, Công Vinh luôn là cầu thủ năng nổ nhất trong các buổi tập. Anh cho biết đã có danh hiệu, có danh tiếng nhưng vẫn khát khao được cháy hết mình tại AFF Cup 2014, bởi đây là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Công Vinh chia sẻ, là cầu thủ thì không ai muốn dừng lại, tuy nhiên, tuổi tác lại là rào cản khó vượt qua. “Cầu thủ VN không được như các nước châu Âu, nên thi đấu qua tuổi 30 là chuyện không hề đơn giản. Tôi đã 29 thế nên phải biết khi nào sẽ dừng lại”.

Công Vinh tâm sự: “Tôi sẽ cháy hết mình tại AFF Cup 2014, hy vọng một lần nữa được nếm trải cảm giác ăn mừng như năm 2008. Thêm đó tôi cũng muốn có chức vô địch để làm quà cưới cho bản thân và Thủy Tiên”.

Công Vinh và Thủy Tiên đã ấn định ngày cưới vào tháng 12 sau khi AFF Cup khép lại. Trước khi ra Hà Nội tập trung cùng ĐTQG, anh đã cùng bà xã đi chụp ảnh và quay clip để chuẩn bị cho lễ cưới.

cong vinh thuy tien hinh anh

"Tôi muốn có chức vô địch để làm quà cưới cho bản thân và Thủy Tiên”.

“Chúng tôi không tổ chức rình rang, chỉ làm một bữa tiệc ấm cúng cho họ hàng và bạn bè thân thiết. Đám cưới không nhất thiết phải linh đình, quan trọng là tình cảm hai vợ chồng dành cho nhau” – Công Vinh tiết lộ.

Công Vinh cho biết cũng nhờ AFF Cup mà anh bén duyên với Thủy Tiên. Sau chức vô địch năm 2008, anh nổi danh, được mời chụp ảnh cho một tờ báo cùng Thủy Tiên. Gặp cô ca sĩ miền Tây, tiền đạo xứ Nghệ dính tiếng sét ái tình và đến nay họ đã có một cô con gái nhỏ, tên gọi ở nhà là Bánh Gạo.

“Khi tôi và Thủy Tiên mới yêu nhau, nhiều người cho rằng chúng tôi chỉ “ký hợp đồng hôn nhân” để lăng xê tên tuổi. Giờ thì mọi người đã có câu trả lời” – Công Vinh tâm sự.

Ít người biết rằng chính vì bầu Hiển đề nghị chia tay Thủy Tiên mà Công Vinh đã lật kèo, bỏ Hà Nội T&T để chuyển qua đầu quân cho CLB BĐ Hà Nội của bầu Kiên.

Công Vinh cho biết thêm, sau khi nghỉ thi đấu, anh sẽ chuyển qua làm công việc không liên quan tới bóng đá để có thời gian dành cho gia đình, bù đắp cho mẹ con Thủy Tiên những năm phải vất vả chăm nhau khi anh phải đi thi đấu xa nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại