Công Vinh có nên tham dự AFF Cup 2010?

huongngan |

Cần 2 tháng để tiền đạo xứ Nghệ hồi phục chấn thương, nhưng liệu vai trò của Công Vinh sớm có mặt với ĐTVN tại AFF Cup 2010 là thiếu hay thừa?!

Thiếu
 
Tuyển Việt Nam giành ngôi á quân cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội với hiệu số bàn thắng thua 3-2 sau 3 trận đấu. Điều đáng nói là chỉ có duy nhất một tiền đạo ghi bàn là Việt Thắng, nhưng bàn thắng đó lại được ghi trên chấm 11m. Những tiền đạo còn lại là Quang Hải, Sỹ Mạnh đều rất nỗ lực nhưng chỉ để lại sự tiếc nuối cho khán giả. Trọng Hoàng cũng đã ghi 1 bàn thắng, nhưng thực chất anh chỉ là một tiền vệ được đẩy lên chơi trên hàng công, vì Văn Quyến chấn thương. Tại trận giao hữu với Ấn Độ trong chuyến du đấu châu Á của ĐTVN, hàng công của ĐTVN tiếp tục mất hút. Bàn thắng duy nhất được ghi cho ĐTVN trong trận thua 1-3 đó cũng lại từ một tình huống đá phạt 11m của trung vệ Như Thành. Trong hoàn cảnh hàng công của ĐTVN thi đấu mờ nhạt như vậy càng làm tăng thêm nỗi mong nhớ Công Vinh của HLV Calisto và người hâm mộ. Với lối chơi 4-5-1, HLV Calisto đang rất đau đầu vì không sao kiếm ra một tiền đạo có kỹ thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng như Công Vinh. Vai trò của Công Vinh là không thể bàn cãi với hàng công và với cả ĐTVN.

Thiếu Công Vinh, HLV Calisto sẽ thiếu rất nhiều những ý tưởng của mình cho một trận đấu cụ thể. Ông Calisto luôn xây dựng một đội hình có sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, nhưng đó chỉ là điều kiện đủ cho một đội tuyển đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch năm nay. ĐTVN thiếu một điều kiện, đó là sức tấn công. Hay nói cách khác, ĐTVN không thể bảo vệ ngôi vương khi không giải quyết được vấn đề bàn thắng.

Và thừa
 
Những cái thiếu của ĐTVN khi không có Công Vinh có thể dễ dàng nhận thấy, nhưng những cái thừa lại vô hình và rất dễ gây ra những rắc rối.

Ngay sau khi trở về nước, Công Vinh cho biết: “Vết mổ không gây đau nhưng chân vẫn còn yếu nên không thể tập luyện nặng được. Bác sĩ phẫu thuật cho biết bình thường với chấn thương này phải mất khoảng sáu tháng mới có thể trở lại sân cỏ”. Vậy thì chỉ có điều thần kỳ mới giúp Công Vinh vào sân kịp khi AFF Cup diễn ra vào tháng 12 tới. Biết rõ điều đó nhưng HLV Calisto vẫn điền Công Vinh vào bản danh sách tập trung lần này. Thêm Công Vinh, một “thương binh” chưa biết ngày nào mới có thể tìm lại phong độ của mình đồng nghĩa với việc một cầu thủ khác sẽ phải trả về CLB.

Công Vinh đã trở về nhưng cơ hội tham dự AFF Cup vẫn còn bỏ ngỏ
 
Đáng tiếc, người bị mất đi cơ hội đó lại là một đồng đội của Công Vinh ở CLB Hà Nội T&T Sỹ Cường. Loại bỏ nhân tố mới Sỹ Cường, dù ai cũng bảo đấy là một nhân tố có khả năng gây đột biến, đồng thời quyết chờ Công Vinh đến phút cuối, dù ai cũng bảo đấy là sự đợi chờ mạo hiểm. Rõ ràng không nói ra nhưng ai cũng biết ông Calisto đã quá ưu ái cậu học trò ruột của mình. Có cảm giác, sau khi đã đưa ĐTVN lên “ngai vàng” Đông Nam Á, và sau khi phải gánh cái trọng trách giúp ĐTVN bảo vệ “ngai vàng” ấy thì ông thầy người Bồ đang tính tới phương án an toàn hơn là chờ đợi ở những nhân tố mới. Kinh nghiệm được ông đặt lên hàng đầu. Điều đó lý giải vì sao ông gọi rất nhiều cựu binh lên tập trung lần này, dù không phải ai cũng có phong độ tốt nhất.
 
(Theo Đại Đoàn Kết)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại