Công Phượng sẽ “tắt điện” trước Hải Phòng?

Lupo |

Không chỉ sở hữu những cầu thủ chất lượng, Hải Phòng còn có lối chơi cực kỳ khó chịu.

Ở lượt đi V-League, trận đấu mà Công Phượng chơi tệ nhất có lẽ là trước Hải Phòng. Anh vào sân từ băng ghế dự bị và liên tục xử lý bóng lỗi một cách khó hiểu. HAGL thất bại 0-1 sau một sai lầm đáng trách của hàng thủ.

Chiều nay, đội bóng phố Núi tiếp Hải Phòng trên sân nhà Pleiku. Mặc dù rất quyết tâm giành 3 điểm, nhưng cần thừa nhận rằng cửa thắng dành cho HAGL không nhiều.

Bản thân Công Phượng sẽ phải đối mặt với một trong những đối thủ khó chịu nhất.

Tuyến giữa của Hải Phòng sở hữu Minh Châu, “máy quét” luôn nằm trong top đầu của V-League.

Với sức mạnh và khả năng đeo bám kiên trì, Minh Châu là “khắc tinh” với cầu thủ thích đi bóng như Công Phượng. Khi cần, tiền vệ của Hải Phòng sẵn sàng phạm lỗi để cản đối phương.

Ngoài Minh Châu, Hải Phòng còn có Ngọc Thịnh, đồng đội của Công Phượng tại U23 Việt Nam. Thời gian tập luyện cùng nhau trên tuyển khiến những “chiêu” mà Phượng tâm đắc nhất gần như đã bị nắm được hết.

cầu thủ CLB hải phòng
ngọc thịnh
"So với các ngoại binh tôi từng đối đầu ở V.League, Công Phượng vẫn kém họ một bậc”

Bên cạnh các hảo thủ trên, điều quan trọng nhất là khả năng bọc lót cực tốt của Hải Phòng.

Khi đội bóng đất Cảng muốn chơi phòng ngự, ít CLB nào tại V-League dám chắc có thể xuyên phá được. Bằng chứng là Hải Phòng đang để thủng lưới ít nhất giải, chỉ 11 bàn sau 13 trận.

Trên sân Pleiku chiều nay, nhiều khả năng đội khách sẽ đá phòng ngự - phản công, chờ HAGL phạm sai lầm.

Nếu Công Phượng cứ đá như các trận vừa qua và không được sự hỗ trợ tốt từ các vệ tinh, anh sẽ khó lòng tỏa sáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại