Công "cùn", thủ kém, U23 Việt Nam vui gì sau chiến thắng?

Lupo |

Trong chiến thắng trước người Malaysia, U23 Việt Nam vẫn bộc lộ các khiếm khuyết cần nhanh chóng được khắc phục.

3 điểm trong ngày ra quân là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Công Phượng và đồng đội.

Dù vậy, không phải mọi thứ trong chiến thắng này đều hoàn hảo. Đoàn quân của ông Miura còn nhiều việc phải làm nếu như muốn tạo được kỳ tích trước người Nhật.

Hàng thủ phập phù

Việc bộ tứ vệ của U23 Việt Nam cùng thủ môn Hoài Anh chỉ để lọt lưới vỏn vẹn một bàn có công lớn từ chính khâu dứt điểm vụng về của đội bạn.

Trong trận đấu, Mạnh Hùng, Tiến Dũng hay Ngọc Hải đều đã có những tình huống cản phá không thực sự an toàn.

Sự tập trung ở các pha chống bỏng bổng cũng là điều cần chú ý. Hàng thủ U23 Việt Nam vẫn bị hút theo bóng và “quên” kèm người.

Vị trí thủ môn của Hoài Anh là một điểm yếu thực sự. Tâm lý chưa tốt đã khiến “người gác đền” của Than Quảng Ninh ra vào đôi khi thiếu hợp lý làm khán giả thót tim.

Pha băng ra lóng ngóng của Hoài Anh:

Đặc biệt các pha phát bóng bằng chân của anh đi khá yếu và thiếu chính xác, làm khó cho đồng đội và lỡ thời cơ tấn công.

Tuyến giữa mỏng manh

Hữu Dũng – Tuấn Anh đã có một trận đấu dưới sức. Cả hai mặc dù hoạt động năng nổ nhưng hiệu quả không cao.

Suốt 90 phút, cặp đôi này chủ yếu tham gia hỗ trợ phòng ngự, ít khi dâng lên sát khung thành đối thủ. Một phần nguyên nhân do Tuấn Anh bị đối phương “chăm sóc” khá kĩ lưỡng nên thiếu đi các xử lý sắc sảo.

Điểm đáng lưu ý nữa là thói quen giữ bóng và chỉ chuyền khi đội bạn áp sát làm tăng nguy cơ chấn thương của số 8.

Đối thủ tiếp theo là U23 Nhật Bản sẽ còn đáng gờm hơn. HLV Miura cần điều chỉnh để tăng cường sức mạnh tuyến giữa cho U23 Việt Nam.

Dứt điểm chưa tốt

Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng đậm hơn. Tiền đạo Văn Toàn chơi nhiệt tình nhưng hơi yếu trong khâu dứt điểm.

Một pha bỏ lỡ của U23 Việt Nam:

Rõ ràng, sự quyết đoán và chính xác cần được cải thiện. Bởi trên thực tế U23 Malaysia đã phòng ngự khá sơ hở, để lộ các khoảng trống.

Khi gặp đối thủ chơi tập trung và chắc chắn hơn, cơ hội ghi bàn cho U23 Việt Nam sẽ ít đi rất nhiều. Do đó mỗi cầu thủ phải thật chắt chiu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại