Có “vi hành”, ông Miura mới “sáng mắt”?

Thừa Phong |

Chiến lược gia người Nhật đã rút ra được nhiều điều sau khi dự khán 2 trận đấu tại V-League vào dịp cuối tuần.

“Sát thủ” bị bỏ quên

Lần thứ 11 Đình Tùng “nổ súng” tại V-League 2015. Thanh Hóa cũng một lần nữa giành trọn 3 điểm từ bàn thắng của anh và tiếp tục bám đuổi B.Bình Dương.

So với những chân sút trên ĐTQG như Công Vinh, Mạc Hồng Quân, Quang Hải hay Công Phượng, Đình Tùng có phong độ ấn tượng hơn hẳn. Không hiểu sao, HLV Miura vẫn “ngó lơ” anh suốt thời gian qua.

Đình Tùng (phải) nên được trao cơ hội.

Đình Tùng (phải) nên được trao cơ hội (ảnh: Vietnam Plus).

Vẫn biết ông thầy người Nhật có tiêu chí chọn cầu thủ riêng. Tuy nhiên, việc bỏ quên một chân sút nằm trong top Vua phá lưới thực sự khó giải thích.

Có lẽ, HLV Miura nên tạo cơ hội cho Đình Tùng tại ĐTQG trong thời gian tới.

Có hay không ngoại binh?

Kể từ sau những Phan Văn Santos, Huỳnh Kesley rồi Đinh Hoàng Max, ĐT Việt Nam chưa có thêm trường hợp “Tây” nào.

Về lý thuyết, sau khi đã nhập tịch các cầu thủ ngoại sẽ như công dân Việt Nam. Tuy nhiên, ở cả V-League lẫn ĐTQG vẫn có những sự phân biệt nhất định.

Tại 2 trận đấu mà HLV Miura dự khán, các ngoại binh đều thể hiện những tố chất vượt trội so với cầu thủ nội.

Van Bakel và Pape Omar Faye góp công lớn và chiến thắng của Thanh Hóa. Còn cặp đôi Stevens và Fagan chơi cho Hải Phòng thực sự là nỗi “ác mộng” với mọi đối thủ.

huấn luyện viên
lê thụy hải
“Nếu có cầu thủ nhập tịch tốt thì cứ gọi lên chơi, đá cả 11 vị trí trên sân cũng không vấn đề gì cả”

Có bất cứ ai trong số 4 cầu thủ trên vào đội hình, tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nhiều.

Tuy nhiên, ngoại binh không phải là để dựa dẫm mà chỉ nên được coi như sự bổ sung chất lượng, nếu như họ chân thành muốn cống hiến.

V-League vẫn là V-League

Dường như thể lực của các cầu thủ tại V-League vẫn là vấn đề mà HLV Miura lo lắng nhất. Trong cả 2 trận đấu, những đội bóng góp mặt đều nỗ lực tới phút cuối.

Tuy nhiên, dễ nhận thấy nhiều cầu thủ không thể theo kịp tình huống. So với một năm trước khi ông Miura mới đến Việt Nam, mọi chuyện chưa thay đổi nhiều.

Nhiều khả năng trong các đợt tập trung tới, chiến lược gia người Nhật vẫn phải “nhồi” thể lực cho học trò trước khi nghĩ đến những việc khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại