Clip: Lee Nguyễn đá 15 phút trận Mỹ - Colombia như thế nào?

Đăng Khoa |

Ở trận giao hữu giữa ĐT Mỹ và Colombia tại sân Craven Cottage-Fulham (London), Lee Nguyễn được HLV Klinsmann tung vào sân ở phút 78 thay cho Mix Diskerud. Vậy trong 15 phút hiện diện trên sân Lee Nguyễn chơi như thế nào khiến các tờ báo New York Times, MLSsoccer chấm điểm anh cao điểm nhất?

Pha chạm bóng đầu tiên của Lee Nguyễn là tình huống... phạt lỗi với tiền vệ số 6 Alben Aguilar (Toulouse) ở phút 80:04.

Ở lần chạm bóng thứ hai diễn ra 26 giây sau đó, Lee Nguyễn đã có pha xử lý bóng tuyệt đẹp khi nhận bóng từ chân Beckerman ở phần sân nhà, xẻ ra biên trái cho hậu vệ Da Macus Beasley rồi chạy lên sát vòng cấm địa để nhận tiếp đường chuyền của Da Macus Beasley.

Bằng một cú đánh gót tinh tế Lee Nguyễn chuyền bóng cho Bedoya và Bedoya đá một chạm cho Booby Wood băng xuống đối mặt dứt điểm nhưng trúng người thủ môn Colombia.

Pha bóng phát động tấn công này của Lee Nguyễn được được sự khen ngợi của báo chí Mỹ vì sự mạnh lạc trong phối hợp, đá một chạm và đầy chất kỹ thuật. Lần chạm bóng thứ 3 của Lee Nguyễn 81:42 khi anh nhận bóng từ Da Macus Bealsey.

Clip 15 phút của Lee Nguyễn trước Colombia

Ở giữa sân trước sự áp sát rất nhanh của James Rodriguez và một tiền vệ trung tâm của Colombia, Lee Nguyễn bình tĩnh dùng kỹ thuật xoay người giữ bóng rồi chuyền sang cánh phải cho Fabian Johnson rồi Johnson chuyền tiếp cho tiền đạo Bobby Wood (bị hậu vệ Colombia phạm lỗi).

Lee Nguyễn đã thực hiện pha đá phạt ở khoảng cách 40m, anh treo bóng vào góc xa cho Jermain Jones lên tham gia tấn công, tung cú dứt điểm sệt nhưng bị thủ thành Colombia bắt được.

Trận đấu này Colombia ép sân tuyển Mỹ nên Lee Nguyễn phải lui về hỗ trợ hàng phòng ngự, đeo bám các vị trí tấn công từ tuyến hai của đội bóng Nam Mỹ trong đó có James Rodriguez.

Pha chạm bóng thứ 4 của Lee Nguyễn ở phút 85:46 với quả cầm bóng chuyền sang trái cho cho hậu vệ vẩy bóng lên cho Booy Wood ở tuyến trên.

Lần cầm bóng thứ 5 của Lee Nguyễn cũng là pha bóng khá hay ở phút 89:57 khi anh nhận bóng từ Beckerman rồi dùng tốc độ, sự tinh quái đi qua một tiền đạo Adrian Ramos của Colombia và chuyền vào khe vào vòng cấm địa cho Bobby Wood.

Phút 92:53, Lee Nguyễn thực hiện pha đá phạt từ xa treo bóng vào vòng cấm địa Colombia song bị đối thủ phá ra và đây cũng là tình huống bóng cuối cùng của trận đấu.

Dù số lần chạm bóng của Lee Nguyễn trong 15 phút ở trận Colombia không nhiều nhưng tiền vệ của New England Revolution lại được đánh giá cao bởi Lee Nguyễn xử lý quả bóng rất mềm mại uyển chuyển và tinh tế, rất khác biệt với phong cách "chạy hùng hục" của đa số các cầu thủ Mỹ khác.

Phẩm chất kỹ thuật, khả năng quan sát chính là điểm nổi bật của Lee Nguyễn giúp cho anh được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò cầu thủ số 10 của ĐT Mỹ trong tương lai, thay thế vị trí của Landon Donovan vừa treo giày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại