CLB Yokohama chỉ ra sự chuyên nghiệp nửa vời của HLV Miura

Đức Anh |

Chứng kiến sự chuyên nghiệp của CLB Yokohama những ngày qua, các fan hâm mộ càng thương cho Tuấn Anh, Công Phượng cùng các đồng đội trước sự chuyên nghiệp nửa vời của HLV Miura trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Cùng là những HLV đến từ Nhật Bản, nhưng ban huấn luyện của Yokohama FCHLV Miura có sự khác biệt một trời một vực.

Theo đó, trong những ngày tập luyện chuẩn bị cho giải Tam hùng do CLB HAGL tổ chức, CLB Yokohama của Tuấn Anh đã khiến những người có mặt trên sân ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp của người Nhật.

Trong suốt buổi tập, các cầu thủ lẫn ban huấn luyện của Yokohama FC đều nghiêm túc và không có sự ồn ào. Mỗi người một công việc, không ai ảnh hưởng đến ai.

Tuy nhiên, mỗi khi kết thúc buổi tập, các thành viên của đại diện J.League 2 dều thoải mái khi trả lời phỏng vấn báo chí.

Với những điều không thuộc thẩm quyền, họ đều hướng dẫn quy trình cho mọi người. Điều này khác hẳn với sự khắt khe của HLV Miura khi cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vừa qua.

Cũng là một HLV đến từ Nhật Bản, nhưng những điều mà ban huấn luyện Yokohama FC làm được, lại không xảy ra với vị chiến lược gia sinh năm 1963.

Nói cách khác, HLV Miura chỉ cho thấy sự chuyên nghiệp nửa vời, thậm chí đến mức độc tôn, chủ nghĩa cá nhân.

Theo đó, trong thời gian hơn một tháng chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, giờ tập của U23 Việt Nam liên tục thay đổi, ngay đến các trợ lý cũng không biết chính xác.

Bên cạnh đó, HLV Miura cũng cấm tiệt các cầu thủ được được nói chuyện với báo chí, chỉ những cầu thủ nào được VFF chỉ định mới có quyền trả lời. Một điều quan trọng khác là dù yêu cầu các cầu thủ phải có khả năng thi đấu nhiều vị trí khác nhau, nhưng ban huấn luyện Yokohama FC không ép cầu thủ phải chơi ở vị trí trái sở trường khi thi đấu.

Trong những buổi tập của Yokohama FC vừa qua, ban huấn luyện của đội bóng này cũng yêu cầu các cầu thủ tập luyện ở nhiều vị trí khác nhau.

Những cầu thủ có thiên hướng tấn công như Tuấn Anh, Công Phượng cũng phải tập luyện như một hậu vệ thực thụ và ngược lại.

Nhưng khi ráp đội hình hay chia đôi đội thi đấu đối kháng, ai về vị trí người ấy chứ không có chuyện ép buộc các cầu thủ thi đấu trái kèo của mình như HLV Miura áp dụng với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

Chỉ ra sự chuyên nghiệp nửa vời của HLV Miura khi cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á
Chỉ ra sự chuyên nghiệp nửa vời của HLV Miura khi cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á

Tại giải đấu này, trải qua hơn một tháng tập luyện và 3 trận đấu chính thức, nhưng ngay cả khi thầy trò HLV Miura kết thúc VCK U23 châu Á, nhưng vẫn chưa ai biết được đội hình chính thức, tối ưu của U23 Việt Nam giải đấu này khi vị chiến lược gia người Nhật thay đổi đội hình xoành xoạch, hàng loạt cầu thủ không được thi đấu đúng vị trí sở trường khi trung vệ như Đông Triều nhưng được đôn lên đá tiền vệ…

Sau thất bại của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, tương lai của HLV Miura đang trở thành một dấu hỏi lớn.

Hiện làn sóng phản đối vị chiến lược gia người Nhật đang lên rất cao, trong thời gian qua Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức là người thường xuyên có phát ngôn yêu cầu VFF ngay lập tức sa thải vị HLV sinh năm 1963. Vào ngày 28/1 tới, VFF sẽ có cuộc họp BCH, nhiều khả năng tương lai đi hay ở của HLV Miura sẽ được quyết định sau cuộc họp này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại