Chuyện kiếm tiền để “thi hành án” của Quế Ngọc Hải

Đăng Huỳnh |

Sau khi nhận án phạt từ Ban kỷ luật VFF, Quế Ngọc Hải không chỉ đối mặt với sức ép tâm lý nặng nề mà còn loay hoay với bài toán kiếm tiền chữa trị cho Anh Khoa.

Và chuyện ngôi sao cùng người hâm mộ bán đấu giá áo đấu để có kinh phí “thi hành án” chỉ là một trong những biện pháp gỡ khó vào thời điểm hiện tại của Ngọc Hải.

5 năm lương không đủ kinh phí

Sau pha vào bóng nguy hiểm dẫn đến chấn thương của Anh Khoa (SHB Đà Nẵng), Quế Ngọc Hải đã phải nhận án phạt từ Ban kỷ luật VFF và sự chỉ trích của người hâm mộ.

Đó cũng là bài học cho Ngọc Hải cũng như những cầu thủ trẻ khác đã, đang và sẽ thi đấu chuyên nghiệp.

Nhưng cũng chính điều khoản “tự nghĩ ra” của Ban kỷ luật VFF mà Ngọc Hải ngoài bị treo giò 6 tháng, phạt 15 triệu đồng còn phải chịu toàn bộ chi phí điều trị chấn thương cho Anh Khoa khiến cầu thủ này gặp không ít khó khăn.

Gia đình Quế Ngọc Hải không khá giả. Bố làm lao động tự do, mẹ buôn bán nhỏ ngoài chợ. Hiện, mức thu nhập của Ngọc Hải ở CLB SLNA sau thuế vào khoảng 12 triệu/tháng.

Được biết, nếu Anh Khoa được đưa đi Singapore điều trị, chi phí sẽ rơi vào khoảng 500 triệu đồng và nếu phát sinh có thể lên đến cả tỉ đồng.

Hội CĐV SLNA sát cánh cùng Quế Ngọc Hải.
Hội CĐV SLNA sát cánh cùng Quế Ngọc Hải.

Đây là con số lớn so với mức thu nhập hiện tại của Ngọc Hải. Tính ra, 5 năm lương của Ngọc Hải không đủ chi phí điều trị cho Anh Khoa, nếu kinh phí bị đội lên cả tỉ đồng.

Chính vì vậy mà dù cầu thủ này có tuyên bố sẽ làm mọi giá để cứu lấy đôi chân của Anh Khoa thì cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu không có sự hỗ trợ.

Ngoài khoản thu nhập chính không đáng kể từ câu lạc bộ thì việc VFF đề nghị không triệu tập Ngọc Hải lên đội tuyển quốc gia đồng nghĩa với việc cầu thủ này sẽ không được nhận thêm phụ cấp từ đội tuyển.

Ngoài ra, anh cũng không thể trông chờ nhiều từ gia đình khi bố mẹ không có thu nhập cao, trong khi người anh cả đã có gia đình riêng.

Là một ngôi sao của SLNA và đội tuyển Việt Nam, nhưng giờ Ngọc Hải đang rơi vào cảnh mất cả tiền tài lẫn danh dự sau cú ra chân không đáng. 5 năm lương theo mức hiện tại của Hải cũng chỉ đạt 720 triệu đồng, chưa đủ 1 tỉ đồng nếu chi phí điều trị của Anh Khoa phát sinh.

Bán áo đấu để có kinh phí

Hiện tại, Quế Ngọc Hải vẫn chưa nhận được bất cứ sự hỗ trợ về mặt kinh phí nào từ CLB SLNA.

Và câu chuyện kiếm tiền bằng cách nào để chữa trị cho Anh Khoa vẫn xem như câu chuyện riêng của cầu thủ này. Trách nhiệm của đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa được thực hiện.

Và trong lúc Quế Ngọc Hải gặp khó, cái tình của những con người xứ Nghệ ở Hội cổ động viên SLNA lại trỗi dậy như chính cái chất lửa mà họ mang đến sân bóng khi cổ vũ cho đội bóng.

Theo anh Phan Đình Tuệ - Chủ tịch Hội CĐV SLNA Khu vực phía Nam, Hội đang lên kế hoạch kêu gọi CĐV và các nhà tài trợ quyên góp giúp đỡ Quế Ngọc Hải kinh phí điều trị cho Anh Khoa.

Và trên trang Songlamplus đã chính thức Thành lập Quỹ hỗ trợ cầu thủ Anh Khoa do các CĐV lập ra để chia sẻ với Ngọc Hải.

Đây được xem như hành động thiết thực và khả thi nhất trong lúc này để kêu gọi các CĐV và các nhà tài trợ cùng san sẻ kinh phí giúp Quế Ngọc Hải lo kinh phí cho Anh Khoa điều trị.

Cùng với đó, Hội CĐV SLNA đã liên hệ với Quế Ngọc Hải và được cầu thủ này đồng ý tặng một chiếc áo tuyển Việt Nam để tổ chức bán đấu giá.

Đó là chiếc áo trắng số 15 của đội tuyển Việt Nam. Toàn bộ số tiền từ cuộc đấu giá sẽ được ủng hộ 100% cho cầu thủ Anh Khoa.

Được biết, mức giá khởi điểm là: 1.000.000 VNĐ (1 triệu đồng). Đây cũng chỉ là một trong những biện pháp kêu gọi sự chia sẻ nhiều hơn trong lúc này bởi chỉ 1 chiếc áo thì khó lo đủ được kinh phí.

Mới đây, Ngọc Hải đã tham dự chương trình "Đội tuyển tôi yêu" trên sóng truyền hình.

Tại chương trình, Ngọc Hải đã trần tình về pha bóng thô bạo của mình cũng như xin lỗi Anh Khoa cùng người hâm mộ. Đây là động thái được cho là hợp lý vào thời điểm Ngọc Hải đang cần sự sẻ chia thông cảm.

Chắc chắn, qua chương trình, Hải sẽ nhận được sự cảm thông nhiều hơn, từ đó mà các "Mạnh Thường Quân" có thể sẽ dang rộng vòng tay với cầu thủ trẻ xứ Nghệ.

Quay lại câu chuyện CLB SLNA được giải ngân đến 50 tỉ đồng/mùa bóng thì liệu sẽ có trách nhiệm nào cho Ngọc Hải hay không và cầu thủ này có trông chờ gì vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ câu lạc bộ hay không, giờ vẫn chưa thể có lời đáp.

Bởi lẽ, đội bóng chủ quản của anh luôn kêu rằng kinh phí không đủ chi cho 1 mùa. Hơn nữa, đến thời điểm hiện tại, ban lãnh đạo đội bóng vẫn chưa có cuộc làm việc chính thức nào với CLB SHB Đà Nẵng về trường hợp của Anh Khoa.

Lúc này, thay vì ngồi suy nghĩ lỗi lầm và dằn vặt bản thân thì Quế Ngọc Hải vẫn miệt mài nghĩ đến việc làm cách nào để kiếm được số tiền lớn quá mức thu nhập để điều trị cho Anh Khoa.

Đúng là trước mắt phải có tiền để “thi hành án” trước khi nghĩ đến cái gọi là rèn luyện đạo đức hay xem xét lại hành vi như mục đích mà bản án kỷ luật vẫn hướng đến cho các cầu thủ.

Cũng không ở đâu lại đi kỷ luật cầu thủ theo kiểu “luật rừng” như VFF.

Nó vô tình đưa câu chuyện rẽ theo một hướng khác: Tại sao phải chịu toàn bộ kinh phí và kiếm tiền như thế nào để đến bù bây giờ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại