Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí Công Phượng

Song Nhi |

Nhà báo, BLV kỳ cựu Đình Khải vẫn luôn đau đáu với bóng đá Việt Nam và không giấu được sự lo lắng khi nói về Công Phượng.

 Thông tin liên tục, nhanh, độc quyền về CÔNG PHƯỢNG

Nhiều ngày qua, sự kiện Công Phượng vướng nghi vấn gian lận tuổi đã gây xôn xao dư luận, tạo nên 2 luồng ý kiến trái chiều rằng nên dừng lại hay đi đến cùng của sự thật.

Nhưng ở góc nhìn nhân văn và tích cực, nhà báo, BLV kỳ cựu Đình Khải đặt ra câu hỏi tại sao NHM không đặt mình vào vị trí của Công Phượng. Khi đặt ra câu hỏi này, ông thực sự cảm thấy trăn trở và lo cho tương lai của tài năng trẻ người Nghệ An.

“Qua thực tiễn báo chí và dư luận xung quanh chuyện này, tôi đã có lúc lo ngại cho cá nhân Công Phượng và gia đình em. Bởi, chúng ta hãy tự đặt mình vào vị trí của Công Phượng và bố mẹ em mà xem. Trước dư luận có phần quá mạnh mẽ như vừa qua thì liệu họ có chịu đựng nổi không?

Đặc biệt là với tài năng của Công Phượng, liệu qua sự việc này, em có vượt qua được dư luận để mà tiếp tục thể hiện và phát triển được tài năng của mình cho bóng đá nước nhà hay không? Nếu Công Phượng vượt qua được thì thật là tuyệt vời. Còn ngược lại thì thật đáng tiếc cho em, cho gia đình em và cho nền bóng đá nước nhà. Nếu điều ấy xảy ra, theo bạn, thì nên trách ai đây?” - nhà báo Đình Khải chia sẻ.

Nhà báo Đình Khải tham dự buổi giao lưu trực tuyến với báo Trí thức trẻ

Nhà báo Đình Khải tham dự buổi giao lưu trực tuyến tại tòa soạn

Nhà báo Đình Khải cũng ủng hộ việc điều tra phát hiện sự thật nếu Công Phượng gian lận tuổi. Bởi theo ông, không thể chấp nhận được tình trạng thiếu trung thực diễn tra trong thể thao từ nhiều năm nay mà vẫn chưa kết thúc.

Tuy nhiên, ông không ủng hộ nếu việc điều tra không có phương pháp, khiến cho cá nhân Công Phượng cũng như những người có liên quan bị ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần. Nhà báo Đình Khải cho rằng, công khai nghi vấn tuổi Công Phượng là quá sớm bởi việc làm thiếu cẩn trọng khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng có thể dẫn đến những hệ lụy không cần thiết nảy sinh.

Nhà báo Đình Khải cũng đưa ra lời nhắn, dư luận và báo chí cũng nên điều chỉnh lại để chúng ta vẫn có thể lên án tình trạng gian lận thiếu trung thực trong thi đấu thể thao mà vẫn đảm bảo được sự phát triển bình thường của xã hội.

Nếu như ngày mai, được gặp Công Phượng trước 1 giải đấu thì tôi sẽ nói gì với Công Phượng ư? Tôi sẽ động viên Công Phượng thi đấu cho thật tốt, thật hay hơn những gì mà Công Phượng đã thể hiện ở những giải đấu đã qua. Đặc biệt, tôi sẽ vỗ vai Công Phượng mà nhắc rằng: "Hãy quên đi những điều còn chưa hay mà dư luận đã nói về cháu trong thời gian qua. Cháu hãy lấy những lời đàm tiếu ấy như một động lực để bản thân mình phải vượt qua nhằm hướng tới những thành công tốt đẹp hơn nữa".

Tôi sẽ nói thêm rằng: "Người hâm mộ cả nước đang trông chờ sự tỏa sáng của cháu cùng đồng đội trong thời gian tới. Mong mỏi cháu sẽ cùng với thế hệ của cháu sẽ mở ra một bước tiến mới cho bóng đá VN của chúng ta".

Nhà báo Đình Khải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại