Chủ tịch Moratti tính bán Inter Milan

Theo TheThaoVietNam |

Như động thái nhằm giúp Inter Milan bình ổn ngân sách để hướng tới cuộc cải cách trên diện rộng, Chủ tịch Massimo Moratti chính thức thương lượng về việc bán cổ phần Công ty Saras S.p.A cho Tập đoàn dầu lửa khổng lồ Rosneft của Nga.

Chưa có kết luận chính thức về cuộc thương lượng giữa Chủ tịch Moratti với “những người bạn Nga”, nhưng viễn cảnh Inter sẽ bị bán nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực. Theo thông tin rò rỉ từ Milano, gia đình Moratti vẫn tiếp tục nắm phần sở hữu chính tại Công ty mẹ của Inter, với 50,02%, điều này sẽ giúp Moratti tiếp tục giữ được chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng.

Như vậy, nếu quá trình thương lượng với đối tác đến từ Nga thành công, việc mua bán sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23-4 tới. Một trong những thoả thuận rất quan trọng giữa Inter và phía đối tác là Rosneft cũng có quyền hợp tác với nhà tài trợ chính được in trên áo đấu là Pirelli. Một phần trong kế hoạch hợp tác sẽ bao gồm hoạt động phát triển thương mại và quảng bá hình ảnh tại khu vực Krasnodar của Nga. Đây là địa điểm sẽ tổ chức Thế vận hội mùa Đông vào năm tới.


	Chủ tịch Moratti buộc phải tính kế bán bớt cổ phần Inter Milan

Chủ tịch Moratti buộc phải tính kế bán bớt cổ phần Inter Milan

Hiện tại, các bên có liên quan vẫn chưa tiết lộ bất cứ điều khoản cụ thể nào của cuộc thương lượng này. Thế nhưng, thoả thuận giữa gia đình Moratti và Rosneft thực chất đã có từ khá lâu, và tới thời điểm này, quá trình thương lượng mới êm xuôi. Tuy nhiên, vấn đề khá nghiêm trọng có thể nảy sinh trong cuộc mua bán này là việc Inter có thể bị loại khỏi Cúp châu Âu mùa tới, nếu sai lầm về cách quản lý tài chính (áp dụng theo tiêu chí Financial Fair Play của UEFA ).

Mùa giải trước, Inter thua lỗ tới 76,9 triệu euro và chính điều này buộc họ phải bán đi khá nhiều cầu thủ quan trọng như Wesley Sneijder nhằm bình ổn ngân sách. Thế nhưng, nếu không có những bổ sung đáng kể vào mùa hè này, Inter hoàn toàn có thể chấp nhận chia tay tất cả những mục tiêu cao quý vì thiếu khả năng chi trả tài chính.

Đây là mùa giải không thành công với Inter, bởi ngoài việc bị loại khỏi nhóm cạnh tranh vé dự Champions League mùa giải tới, họ cũng chính thức chia tay Coppa Italia sau thất bại chung cuộc 3-5 trước Roma. Chủ tịch Moratti rất muốn kết thúc đêm ác mộng với đội bóng của mình bằng những động thái đích thực trên thị trường chuyển nhượng, tất nhiên để có sự phục vụ tốt nhất cho việc “chiêu binh mãi mã” thì vấn đề tiên quyết vẫn là tài chính.

Hàng loạt cái tên được đưa ra cho việc tăng viện, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào việc Moratti có thể hoàn tất bản hợp đồng bán Công ty Saras S.p.A. hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại