Chính thức khởi tố vụ scandal của các cầu thủ V.Ninh Bình

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình vừa chính thức khởi tố vụ các cầu thủ V.Ninh Bình "nhúm chàm".

Theo nguồn tin riêng của PV, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định đưa vụ các cầu thủ V.Ninh Bình tham gia cá độ ra trước vành móng ngựa. Hiện đã có 9 cầu thủ thừa nhận cầm và nộp lại tiền tham gia cá độ bóng đá cho cơ quan điều tra.

Danh sách 9 cầu thủ nhận tiền gồm: Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng (mỗi cầu thủ 85 triệu đồng), Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng (mỗi người 75 triệu đồng).

Quá trình điều tra tính đến thời điểm hiện tại đã xác nhận, các cầu thủ V.Ninh Bình đã tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu với Kelantan tại AFC Cup. Họ đã bắt kèo tài 3 hòa với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2, số tiền thắng thu về là 800 triệu đồng được chia cho các cầu thủ đá chính và dự bị.

Song song với quá trình đưa vụ bán độ ở AFC Cup ra xét xử, Cơ quan điều tra công an tỉnh Ninh Bình vẫn sẽ tiếp tục mở rộng, làm án ở cả phạm vi V-League. Với diễn biến này, nhiều khả năng sẽ có thêm các cầu thủ V.Ninh Bình bị gọi lên thẩm vấn và có thể là cũng “nhúng chàm”.

Trong một diễn biến khác, vào đêm qua nhiều cầu thủ V.Ninh Bình đã tới gặp bầu Trường, khóc lóc để cầu xin sự tha thứ. Nhưng vào lúc này, mọi việc có vẻ như đã quá muộn bởi công an và VFF đều đã vào cuộc. Nhiều khả năng các cầu thủ vi phạm sẽ bị phạt tù và bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

>> Xem thông tin toàn cảnh vụ bán độ V.Ninh Bình 800 triệu đồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại