Chelsea: Muốn rũ thì phải phũ

Công Luận |

(Soha.vn) - Mới đây, BLĐ Chelsea đã có một hành động như muốn gạt bỏ mọi thành quả của HLV Roberto Di Matteo tại Champions League. Họ tháo bỏ bức ảnh lớn có hình của ông chụp chung cùng các cầu thủ được giăng trên bức tường bên ngoài sân Stamford Bridge.

Vị chiến lược gia người ItaliaDi Matteo đã bị sa thải vào cuối tháng Mười Một sau những thất bại liên tiếp của Chelsea, bỏ mặc sự phản đối gay gắt của những CĐV nhà.

Và 3 tháng sau đó, bức ảnh lớn được treo bên ngoài bức tường sân Stamford Bridge có lưu giữ hình ảnh của Di Matteo chụp chung cùng các cầu thủ đã bị hạ xuống. Thay vào đó là bức ảnh ăn mừng chiến thắng của Chelsea trong trận chung kết Champions League 2011-12 trước Bayern Munich và không có hình của ông.

Bức ảnh ngày nào Di Matteo chụp cùng các cầu thủ

Bức ảnh bây giờ được Chelsea sử dụng

Đây là một việc làm gây sốc với những CĐV vẫn thường xuyên chụp ảnh kỉ niệm bên bức poster của đội bóng mà họ yêu mến. BLĐ Chelsea cho hồi đáp nguyên nhân, vì Di Matteo hiện không còn là HLV của Stamfrod Bridge. Thế nhưng The Blues vẫn quyết định sử dụng hình ảnh của những ngôi sao cũ như Didier Drogba, Bosingwa và cả Malouda nữa, một cầu thủ đã được chuyển xuống đội trẻ cũng được xuất hiện.

Đây có thể coi là hành động phủ nhận công lao một cách trắng trợn của BLĐ Chelsea với Roberto Di Matteo.

 

Những kỉ niệm đẹp ngày nào của Di Matteo

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại