Chelsea đã làm gì với 713 triệu bảng trong 10 năm qua

Trần Chân |

(Soha.vn) - Tròn 10 năm kể từ ngày Abramovich chính thức trở thành ông chủ của Chelsea. Kể từ đó, The Blues như "thay da đổi thịt" với 72 bản hợp đồng lớn nhỏ được đánh đổi bằng lượng tiền khổng lồ 713 triệu bảng.

Thật khó để thống kê chính xác ông chủ người Nga - Abramovich đã chi bao nhiêu tiền cho Chelsea suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể dễ dàng cho biết những bản hợp đồng qua tay Chelsea trong suốt từng đấy năm.

Các chuyên gia tại Anh đã tổng hợp và đưa ra đánh giá cho từng bản hợp đồng dựa trên sức đóng góp ững với mỗi cầu thủ theo 3 mức: tốt, trung bình, tồi. Từ đó có thể thấy để giành được 3 danh hiệu vô địch Premier League, 2 League Cup, 4 cúp FA, 1 cúp Champions League và Europa League, Chelsea cũng đã phải trải qua không ít thành công cũng như thất bại trong những kế hoạch chuyển nhượng của mình.

	Ông chủ hào phóng Abramovich đã tiêu không ít tiền cho Chelsea

Ông chủ hào phóng Abramovich đã tiêu không ít tiền cho Chelsea

Cùng nhìn lại xem Chelsea đã dùng khoản tiền 713 triệu bảng có được những ai:

Mùa giải 2003/04

Chelsea đã làm gì với 713 triệu bảng trong 10 năm qua
 

Mùa giải 2004/05

Chelsea đã làm gì với 713 triệu bảng trong 10 năm qua
 

Mùa giải 2005/06

Chelsea đã làm gì với 713 triệu bảng trong 10 năm qua
 

Mùa giải 2006/07

Chelsea đã làm gì với 713 triệu bảng trong 10 năm qua
 

Mùa giải 2007/08

Chelsea đã làm gì với 713 triệu bảng trong 10 năm qua
 

Mùa giải 2008/09

Chelsea đã làm gì với 713 triệu bảng trong 10 năm qua
 

Mùa giải 2009/10

Chelsea đã làm gì với 713 triệu bảng trong 10 năm qua
 

Mùa giải 2010/11

Chelsea đã làm gì với 713 triệu bảng trong 10 năm qua
 

Mùa giải 2011/12

Chelsea đã làm gì với 713 triệu bảng trong 10 năm qua
 

Mùa giải 2012/13

Chelsea đã làm gì với 713 triệu bảng trong 10 năm qua
 

Tính đến thời điểm hiện tại, để chuẩn bị cho mùa giải 2013/14, Chelsea mới có được một bản hợp đồng mới Andre Schurrle đến từ Bayer Leverkusen với khoản phí 18 triệu bảng.

Tuy nhiên trong suốt 10 năm qua, Chelsea cũng đã chi ra khoản tiền không nhỏ để thay đổi người dẫn đường chỉ lối cho đội bóng. Abramovich dành 72,1 triệu bảng cho những lần thay đổi HLV. Có tất cả 9 HLV đã đến và rời khỏi sân Stamford Bridge trong một thập kỷ tồn tại và phát triển của đế chế "gã khổng lồ xanh" thành London. Đó là những cái tên: Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Rafael Benitez.

Còn bây giờ, lần thứ 2 HLV Jose Mourinho đặt chân tới Chelsea. Người ta hy vọng về một sự hưng thịnh giống như những gì ông đã làm được giống như lần đầu tiên xuất hiện tại Stamford Bridge. Một mùa giải mới đang chờ đón Chelsea và Jose Mourinho ở phía trước, cùng chờ xem The Blues của Abram sẽ tiếp tục chi tiêu ra sao và đạt được những gì.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại