“Channathip được HLV ưu ái, còn Công Phượng thì không”

Phan Hiệp |

Cựu danh thủ Đỗ Khải nhìn nhận tài năng của Nguyễn Công Phượng và Chanathip Songkrasin là tương đồng nhau, nhưng Messi Thái được ưu ái hơn ở ĐTQG.

ĐT Việt Nam thời Đỗ Khải được xem là thế hệ vàng, với Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng,… nhưng vẫn không thể vô địch Đông Nam Á. Đỗ Khải nhớ lại:

“ĐT Việt Nam thế hệ chúng tôi không gặp thời vì luôn đụng Thái Lan ở chung kết. Họ mạnh hơn rất nhiều nên dù quyết tâm đến đâu cũng không thể đánh bại họ.

Kiatisuk là một tiền đạo giỏi, nhưng nếu anh ta không đá bên cạnh một tập thể đồng đều thì khó trở thành cầu thủ xuất sắc nhất khu vực.”

Nhận định về trận Việt Nam – Thái Lan tối nay, cựu tuyển thủ này cho rằng thầy trò HLV Miura khó giành trọn 3 điểm . Thái Lan không mạnh bằng Iraq, bù lại họ rất hiểu chúng ta và khá quen thuộc với sân Mỹ Đình.

Hơn nữa, Thái Lan đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ xuất sắc chẳng kém Kiatisuk, Dusit, Sakda ngày trước. Một kết quả hòa với Thái Lan đã là thành công với ĐT Việt Nam.

Về Công Phượng và Channathip, cựu cầu thủ Hải Quan so sánh: “Channathip thật sự là một cầu thủ giỏi với tốc độ, khả năng qua người và dứt điểm hoàn hảo. Công Phượng cũng có những tố chất để trở thành ngôi sao ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, Channathip được thi đấu với những đồng đội xuất sắc và được HLV Kiatisuk ưu ái sử dụng trong lối chơi của Thái Lan. Còn Công Phượng thì không có những điều đó.”

Đỗ Khải khuyên Công Phượng nên kiên nhẫn và tập thích nghi để hoàn thiện bản thân. Anh tin rằng nếu chăm chỉ rèn luyện và nỗ lực hơn, Công Phượng sẽ trở thành trụ cột của ĐT Việt Nam trong tương lai không xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại