Chạm trán Uzbekistan, ĐT Việt Nam quyết đấu với "đàn Sói trắng"

Dù liên tiếp giành chiến thắng ở Qatar nhưng sức mạnh của ĐTVN vẫn bị nghi ngờ. Vì vậy, cuộc chạm trán Uzbekistan sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ chứng minh bản thân.

20h00 trên sân Pakhtakor Markaziy, vòng loại Asian Cup 2015: Uzebekistan vs Việt Nam

ĐT Việt Nam đã khởi động cho vòng loại Asian Cup 2015 gặp Uzbekistan bằng hai trận thắng thuyết phục trên đất Qatar. Trong đó, có chiến thắng 2-1 trước ĐT Qatar với một lối chơi phòng ngự phản công rất hợp lý.

Những kết quả trên khiến người hâm mộ lạc quan hơn về sức mạnh của ĐT Việt Nam dưới sự chèo lái của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Tuy nhiên, cũng còn không ít lý do hoài nghi về sức mạnh thực sự của các chàng trai áo đỏ.

Chính vì vậy, cuộc so tài với Sói trắng - Uzbekistan tối nay chính là thước đo kiểm chứng sức mạnh thực sự của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Uzbekistan rõ ràng đứng 'cửa trên' ở trận đấu này và sẽ không ngạc nhiên nếu nhà cầm quân người Nam Định tiếp tục sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công (sơ đồ 4-2-3-1) từng áp dụng trên đất Qatar.

 

Sau khi Công Vinh hội quân và các cầu thủ trẻ như Văn Thắng, Thanh Trung, Văn Bình thi đấu khá ấn tượng. HLV Nguyễn Văn Sỹ đang có nhiều sự lựa chọn trong đội hình xuất phát, đặc biệt là ở tuyến tiền vệ. Tuy nhiên, trong một trận đấu đỉnh cao như thế này, các cầu thủ có kinh nghiệm vẫn nhận được sự tin tưởng nhiều hơn.

Vì vậy, đội hình ra sân của ĐT Việt Nam gần như sẽ không khác nhiều so với trận đấu với ĐT Qatar. Bửu Ngọc sẽ bắt chính bởi lợi thế về thể hình, bộ tứ hậu vệ Văn Hoàn - Gia Từ - Phước Vĩnh - Văn Nhiên; 5 tiền vệ Sỹ Cường - Ngọc Duy - Trọng Hoàng - Thành Lương - Quốc Anh (hoặc Công Vinh); Anh Đức sẽ đá trung phong.

Bên phía Uzbekistan, sau những thành tích không được như mong đợi thời gian qua, HLV trưởng Mirjalol Qosimov đã triệu tập một đội hình mạnh với quyết tâm giành chiến thắng trước Việt Nam để nuôi hi vọng góp mặt ở Australia 2015.

Nhìn vào đội hình của Uzbekistan, có thể nói đây là một đội bóng rất thiện chiến với gần chục cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, chủ yếu là tại giải VĐQG Nga và Trung Quốc. Điểm mạnh của Uzbekistan chính là nền tảng thể lực rất sung mãn và khả năng không chiến hiệu quả.

Với quyết tâm giành chiến thắng tối nay, Uzbekistan chắc chắn sẽ chủ động chơi tấn công ngay từ đầu, như phát biểu của chính HLV trưởng Qosimov trước giờ bóng lăn. Áp lực đối với ĐT Việt Nam trên sân sẽ là rất khủng khiếp và hãy cùng chờ xem thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ dùng cách gì để đấu với Sói trắng.

Đội hình dự kiến:

Uzbekistan: Nesterov (TM), Artyom, Anzur, Vitaliy, Alexander, Sanjar, Timur, Server, Akhmedov, Gadoev, Akmal

Việt Nam: Bửu Ngọc (TM), Anh Đức, Công Vinh, Thành Lương, Trọng Hoàng, Sỹ Cường, Ngọc Duy, Văn Nhiên, Phước Vĩnh, Gia Từ, Văn Hoàn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại