Chạm trán U19 Australia, U19 Việt Nam quyết lấy ngôi đầu

Cùng có được sáu điểm qua hai trận đấu, U19 Việt Nam và U19 Australia bước vào trận đấu cuối với tinh thần quyết đấu để phân định ngôi đầu bảng.

Phải đến lượt đấu cuối vòng loại U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam mới gặp phải chướng ngại thực sự và đây cũng là trận đấu 'chung kết' của bảng F. Dù phải so tài với một Australia được đánh giá là đẳng cấp và có thể hình, thể lực nhỉnh hơn nhưng quyết tâm chiến thắng là điều mà các học trò của HLV trưởng Guillaume Graechen đặt lên hàng đầu.

Vị HLV người Pháp đã khẳng định U19 Việt Nam sẽ chơi tấn công trước đối thủ bởi tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. U19 Việt Nam và Australia có điểm khác biệt khá rõ về chiến thuật và lối chơi. Nếu như U19 Việt Nam sử dụng lối chơi phối hợp ban bật nhỏ, ít chạm thì Australia lại chơi bóng theo kiểu thuần Anh, sử dụng những đường chuyền xa, chuyền bổng để áp sát khung thành đối phương trong một thời gian ngắn.

Chạm trán U19 Australia, U19 Việt Nam quyết lấy ngôi đầu
 

Với sự khác biệt về lối chơi này, chắc chắn trận đấu chiều nay sẽ là một cuộc so tài rất hấp dẫn. Hàng thủ U19 Việt Nam cần chơi với sự tập trung cao nhất bởi sự thua kém về mặt thể hình và sức mạnh sẽ khiến chúng ta thua thiệt trong những tình huống tranh chấp tay đôi hoặc không chiến. Ngoài ra, U19 Việt Nam cần hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân từng mắc ở hai trận trước bởi đối thủ là một đội bóng đẳng cấp, sẵn sàng chớp lấy cơ hội từ những sai lầm.

Ở trận đấu này, đáng tiếc là U19 Việt Nam không có được sự phục vụ của tiền vệ Đức Huy - ngòi nổ quan trọng trên hàng tấn công và Xuân Trường - ông chủ khu trung tuyến. Đức Huy đã bị lật cổ chân ở trận gặp Hong Kong và không thể bình phục, trong khi Xuân Trường dù đã vào sân thay người ở trận trước nhưng chấn thương cổ tay của em chưa bình phục hoàn toàn và sẽ là mạo hiểm nếu để tiền vệ người Tuyên Quang ra sân ở một trận đấu cần sự tranh chấp tốt và không ngại va chạm này.

HLV Guillaume đã có giải pháp để thay thế những vị trí trên. Đỗ Duy Mạnh tiếp tục được tin tưởng ở vị trí tiền vệ trụ thay Xuân Trường. Ở vị trí tiền vệ trái, nhiều khả năng Lâm Ti Phông sẽ được chọn thay Đức Huy. Hai trường hợp chấn thương của Đông Triều và Văn Sơn cũng đã kịp bình phục và sẵn sàng cho trận đấu này.

Bên phía Australia, HLV trưởng Paul Okon sẽ không thể sử dụng Brown Jordan vì chấn thương và tiền vệ Jordan Lyden bị treo giò. Nhà cầm quân của Socceroos đã tính toán rất kỹ khi cất những cầu thủ chủ lực như Nizic, Hagi Gligor, Skapetis, Cristaldo... ở trận gặp Hong Kong để quyết đấu với U19 Việt Nam ở trận đấu cuối.

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Khánh, Hồng Duy, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Ti Phông, Thanh Tùng, Công Phượng, Văn Toàn.

U19 Australia: Nizic, Galloway, Jimenez, Naumoff, Hagi Gligor, Skapetis, Peter, Garuccio, Indo Mauk, Oxborrow, Cristaldo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại