Cay cú nước Anh, Mourinho buông Premier League cho Liverpool

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Với lịch thi đấu oái oăm, Jose Mourinho đang xác định sẽ buông Premier League để tập trung cho Champions League.

“Tôi không thể quyết định đội hình thi đấu với Liverpool mà phải dựa vào CLB. Tôi chỉ là một phần của đội bóng, không hơn không kém. Thực tế là trận đấu ngày Chủ nhật không nằm trong tay tôi mà phụ thuộc vào những người tổ chức, họ đã không cho thi đấu vào thứ 6 hay thứ 7.

Chúng tôi đại diện cho bóng đá Anh, là CLB Anh duy nhất ở cúp châu Âu. TBN có 4 đội và họ hỗ trợ hết khả năng có thể để thành công”, Mourinho bức xúc.

Vào Chủ nhật tới, Chelsea sẽ phải thi đấu với Liverpool tại Premier League. Ngay sau đó ít ngày, The Blues tiếp đón Atletico trên sân nhà ở lượt về Bán kết Champions League.

Còn nhớ hồi “marathon” dịp Giáng Sinh, HLV Jose Mourinho đã tuyên bố ông rất thích lịch thi đấu khó nhằn tại nước Anh. Bởi đơn giản khi đó, lực lượng The Blues rất dày và không bị cường độ chơi khủng khiếp hạ gục như các đối thủ. Nhưng giờ đây Chelsea đang gặp nhiều vấn đề về Chelsea thương và thẻ phạt dẫn tới thiếu quân trầm trọng.

Đúng lúc đó, 3 trận đấu quan trọng đến liên tiếp khiến Người Đặc Biệt phát cáu.

Chia sẻ về trận hòa 0-0 trên sân Atletico đêm qua, Mourinho cho rằng đó không phải là thành công của ông.

“Đó không phải kết quả tôi muốn trước khi bóng lăn. Nhưng tất nhiên vẫn tốt hơn là bị thủng lưới. Một kết quả hòa không bàn thắng chẳng mấy khá khẩm với CLB chơi trận lượt về trên sân nhà nhưng mọi chuyện sẽ ổn. Atletico tỏ ra không hài lòng trong khi bình thường họ vẫn hay khiến các CLB khác phiền lòng. Chúng tôi đã chơi rất chắc chắn và luôn khiến họ bị mất bình tĩnh”.

Vào đêm qua, Chelsea đã chơi tử thủ trước Atletico nhưng ở trận lượt về, thầy trò Mourinho chắc chắn cần 1 chiến thuật cân bằng hơn để ghi bàn thắng.

Xem clip trận Atletico 0-0 Chelsea

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại