"Cái chết yểu" của cầu thủ hay nhất Brazil

Với nhiều người, ngày 2/07/2011 không gợi nhớ được nhiều điều. Nhưng với một ngôi sao của bóng đá Argentina thì đó lại là một bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp.

Dario Conca thực sự đã làm nên một cơ địa chấn về tiền bạc. Nhưng người ta tự hỏi, lúc này anh đang làm gì và ở đâu sau khi chỉ nhận mức lương đứng sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Hiện tại, Conca đã quay trở lại Brazil thi đấu cho Fluminense. Trước đó, một lệnh cấm thi đấu 9 trận và những diễn biến xảy ra 2 năm sau đó khiên Conca không thể theo nghiệp cầu thủ được nữa.

Conca từng được trả lương cao thứ ba thế giới sau Ronaldo và Messi

Hồi năm 2011, ở tuổi 28, Conca bỗng chốc nổi tiếng nhờ chuyển sang chơi bóng ở Trung Quốc. Theo một số tờ báo ở Nam Mỹ thì anh được mô tả là “cầu thủ hay nhất Brazil” bởi anh đã giành chức vô địch Brasilereo Championship cùng Fluminense và được bầu là “cầu thủ của chức vô địch” sau 2 năm chơi bóng cho CLB.

Ban lãnh đạo của Guangzhou Evergrande khi ấy bắt đầu để ý đến Conca. Họ đã chi 8,4 triệu bảng, một số tiền kỷ lục trong lịch sử bóng đá Trung Quốc, để chiêu mộ Conca. Người hâm mộ bóng đá khắp thế giới càng ngỡ ngàng hơn khi Guangzhou Evergrande quyết định trả cho Conca 167.000 bảng/tuần.

Bắt đầu từ đó, hiệu ứng Conca đã đưa hàng loạt các ngôi sao lớn tuổi của bóng đá thế giới đến với Trung Quốc. Nicolas Anelka và Didier Drogba có thể là những ví dụ điển hình.

Ánh hào quang ở Guangzhou Evergrande sớm rời xa Conca

Sau mùa giải đầu tiên chơi bóng cho Guangzhou Evergrande, Conca thể hiện phong độ tuyệt vời khi ghi 33 bàn thắng trong 65 trận đấu. Nhưng những rắc rối ngoài sân cỏ đã khiến sự nghiệp của anh bị lung lay dữ dội. Sau khi bị thay ra ở trận thắng Jeonbuk Hyundai 1-0, cầu thủ này bắt đầu tiết lộ anh không “hạnh phúc”.

Conca đặt những câu hỏi hướng về HLV Lee Jang-Soo: “Tôi không hiểu tại sao họ lại thay tôi ra ngoài vì lý do tôi đang mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Làm thế nào để tôi có thể ghi một bàn thắng quan trọng trong khi tôi không ở trong trận đấu? Và tại sao HLV luôn muốn Conca nghỉ ngơi?”. Hệ quả, Conca bị BLĐ đội bóng cấm thi đấu 9 trận.

Conca trở lại khoác áo Fluminense

Mùa Hè năm 2012, khi HLV Marcello Lippi đến dẫn dắt Guangzhou Evergrande và cũng đúng lúc lệnh cấm của Conca chấm dứt. Anh ngay lập tức bày tỏ nguyện vọng trở về Brazil thi đấu, HLV Lippi đồng ý.

Conca đã may mắn khi được trở lại đầu quân cho Fluminense, nhưng cũng từ đó, danh tiếng của anh dần phai nhạt trong tâm trí người hâm mộ. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Conca tạo nên cú sốc trên thị trường chuyển nhượng. Anh hoàn toàn có thể tự hào về mình vì trong sự nghiệp chơi bóng từng được mang ra so sánh với Ronaldo và Messi về tiền lương. Chỉ tiếc một điều, đến giờ phút này, Conca vẫn chưa một lần được khoác áo ĐTQG.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại