“Bóng đá Việt Nam có không ít người bảo thủ”

Đoàn Dự |

Với những người bảo thủ, bóng đá Việt Nam chỉ cần tung tăng ở trong nước là đủ. Nhưng như thế thì bao giờ mới khá được?

Trước khi U23 Việt Nam thi đấu với U23 Macau, HLV Lê Thụy Hải cho rằng dù có đi tiếp, thầy trò HLV Miura cũng chỉ là “quân xanh” trước các đội bóng lớn mà thôi.

Và vì thế, vị HLV này cho rằng chuyện U23 VN có thắng Macau và đi tiếp hay không, không quan trọng.

“Nếu nói theo trường phái mộng mơ một chút, thì tất nhiên chúng ta vẫn có cơ hội chứ. Nhưng thực tế thì chúng ta đúng chỉ là quân xanh thôi. Nhưng muốn lớn, tất nhiên phải tìm cơ hội bơi ra biển.

Mỗi trận thi đấu với các CLB lớn, chúng ta đều trưởng thành hơn hẳn về bản lĩnh, trình độ... về mọi mặt.

Khi ấy, chúng ta cũng có sự tương quan với các đối thủ nên dễ biết mình ở đâu hơn. Về các mặt tích cực này, ai chỉ tư duy thuần về lý thuyết sẽ khó mà hiểu được.

Ngoài những vấn đề chuyên môn đó, phải kể tới chuyện tài trợ. Bóng đá Việt Nam từ trước đến nay bị mang tiếng “ăn xổi” vì thường được các thương hiệu trong nước tài trợ, rồi hay rút lui thất thường.

Việc ra nước ngoài thi đấu là cơ hội để chúng ta khuếch trương thương hiệu, qua đó thu hút nhiều sự đầu tư hơn.

Tuy nhiên bóng đá Việt Nam có một bộ phận hơi bảo thủ, không cầu tiến lắm. Họ nghĩ rằng bóng đá Việt Nam thì chỉ cần ở trong Việt Nam thôi.

Hãy nhìn khi Công Vinh sang Nhật, khi Thủ tướng Nhật hội đàm với Chủ tịch nước của chúng ta cũng đã nhắc tới cậu ấy. Bóng đá như thế còn giúp ích cho cả ngoại giao nữa” – nhà báo Minh Hải chia sẻ.

Nhà báo
Minh Hải
Minh Hải là nhà báo lâu năm của thể thao Việt Nam. Ngoài kiến thức sâu rộng, anh còn đặc biệt có tâm với việc phát triển bóng đá, nhất là bóng đá trẻ.

Đồng tình với quan điểm trên, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nói:

“Việc mình giành vé vào trong là tốt chứ, sao có ai lại nói là quân xanh được? Mà cứ phấn đầu làm quân xanh đi, ta sẽ được nhiều thứ. Đó là cơ hội ra sông, ra biển lớn, rất tích cực.

Chứ ai cứ nói như thế thì người đó không có cách nhìn xa. Bao nhiêu đội phấn đấu thi đua để vào, giờ mình vào được thì là sự xuất sắc của các cầu thủ và HLV, cần phải ca ngợi”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Nói về vòng loại U23 châu Á vừa rồi, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng có đôi lời gửi tới báo giới và NHM:

“Vừa rồi có nhiều người, nhiều nhà báo công kích chuyên gia vì dự đoán không đúng.

Các chuyên gia đều nói ông Miura không nên tập quá nặng khiến các cầu thủ chấn thương, điều đó vẫn là đúng và nên tôn trọng.

Vì nếu tập trung đội tuyển mà mất 6 vị trí quan trọng thì ở giải vừa rồi thiếu gắn kết. Nếu có họ, có thể đã chơi tốt hơn.

Ngoài ra về nguyên tắc huấn luyện, HLV cần có giáo án để nâng thể lực thích hợp, chứ không phải tập nặng để các cầu thủ có chuyên môn tốt không theo được rồi chấn thương.

Nói chung HLV Miura muốn đẩy khối lượng tập luyện lên là tốt. Nhưng có giải pháp khác là với riêng các cầu thủ chưa đạt yêu cầu thì nên có giáo án riêng để cải thiện từ từ.

Nếu Hồng Duy, Thanh Tùng, Hồ Tuấn Tài... không vắng mặt thì sẽ tốt hơn.

Ngoài ra nếu giảm khối lượng tập luyện đi đôi chút, biết đâu sẽ giảm được chấn thương mà lại đáp ứng đủ về mặt thể lực?

Đó là những điều chúng ta không thể biết được khi không làm”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại