Bóng đá Trung Quốc "bung" tiền khủng, vượt mặt ngoại hạng Anh

Chung Linh |

Các đội bóng nhà giàu Trung Quốc đang tỏ ra chịu chơi hơn hẳn các đại gia hàng đầu châu Âu tại thị trường chuyển nhượng mùa Đông.

Bất ngờ khi Chinese Super League lại là giải đấu “chịu chi” nhất tại kỳ chuyển nhượng cầu thủ mùa Đông này.

Theo thống kê các đội bóng của Trung Quốc đã bỏ ra tới 136 triệu euro để mua sắm nhiều hơn Premier League (111 triệu euro) và vượt xa Serie A (57 triệu euro).

Đáng chú ý, riêng giải hạng Nhất Trung Quốc (China League One) đã chi ra số tiền mua sắm lên tới 43 triệu euro nhiều hơn cả Bundesliga (36 triệu euro).

Trong số những bản hợp đồng đình đám đến với Trung Quốc mùa Đông này có Ramires từ Chelsea tới Jiangsu Suning với giá 33 triệu euro.

Mới nhất, Mourinho và người đại diện nổi tiếng Jorge Mendes cũng có mặt ở Thượng Hải để tham gia chuyến “khảo sát thị trường”.

Ngoài ra, Hebei China Fortune cũng mua cựu tiền đạo Arsenal là Gervinho với giá 18 triệu euro. Shanghai Greeland Shenhua cũng bỏ 12 triệu euro để có được chữ ký của Guarin từ Inter Milan.

Trong khi các đại gia châu Âu tỏ ra im ắng thì rõ ràng việc những đội bóng Trung Quốc “xông xáo” tại thị trường chuyển nhượng mùa Đông là một tín hiệu đáng mừng.

Được biết, giải VĐQG Trung Quốc hiện nay được mệnh danh là giải Brazil thu nhỏ bởi có rất nhiều cầu thủ xứ samba tới đây thi đấu. Những cái tên nổi bật nhất bao gồm chân sút Robinho hay HLV danh tiếng Scolari.

Ramires ăn vạ trước Derby

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại