BLV và nỗi khổ vì HAGL

Đoàn Dự |

BLV cũng là con người, nên việc tiết chế tối đa tình cảm rất khó khăn, đặc biệt khi bóng đá nói chung và HAGL nói riêng vốn mang lại nhiều cảm xúc.

Một số bài báo đã nhận định BLV của VTV6 thiên vị HAGL khi tường thuật trực tiếp các trận đấu liên quan tới CLB phố Núi. Chia sẻ về vấn đề này, HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T cho hay:

“Đã là BLV bình luận cho mọi khán giả nghe thì cần khách quan. Khán giả trên cả nước xem trận đấu là số đông, họ muốn xem trận đấu hay hay dở.

Còn nếu thiên vị một bên sẽ làm nhiều CĐV ức chế” – HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Chung quan điểm với HLV của CLB Hà Nội T&T tuy nhiên một phóng viên kỳ cựu cũng tỏ ra thông cảm với sự khó khăn của nghề bình luận bóng đá:

“BLV về cơ bản không thể che giấu hết 100% tình cảm với 1 đội bóng hay 1 cầu thủ nào đó. Đó là điều rất người. Hạn chế tối đa là nên làm nhưng 100% là không thể”.

Theo phóng viên này nhận định, việc BLV VTV6 để xảy ra tình trạng có người xem ức chế khi thiên vị HAGL là vì còn thiếu kinh nghiệm và có thể đã nhầm lẫn giữa U19 Việt Nam với CLB phố Núi:

“Tình huống xảy ra có lẽ là nhầm lẫn của người làm. Họ đem cảm xúc khi bình luận U19 Việt Nam vào HAGL.

Vẫn là những cầu thủ đó, nhưng họ đại diện cho những điều khác nhau. Khi họ chơi ở CLB thì cần phải có tâm thế khác đi để nhìn nhận họ.

Tình cảm yêu mến, thích thú là rất đáng trân trọng. Nhưng nên dừng ở 1 tỷ lệ nào đó vừa đủ. Vừa đủ như thế nào là tùy thuộc năng lực người làm.

Đây đơn giản chỉ là vấn đề kinh nghiệm. Họ còn thiếu kinh nghiệm trong việc lường trước tình huống riêng, tình huống chung và cụ thể trong trận đấu để xử lý”.

Trong khi đó, nhà báo Minh Hải lại cho rằng việc BLV VTV6 thiên vị HAGL là rất dễ hiểu và ở khía cạnh nào đó khiến trận đấu sôi động, có hồn hơn.

“Đó cũng là điều bình thường thôi, bóng đá vốn mang lại cảm xúc mà. Như bên nước ngoài trong 1 cabin bình luận bóng đá còn chia làm 2 phe, mỗi bên cổ vũ 1 đội.

Thậm chí khi 1 bên ghi bàn, bên còn lại còn trêu bên thua.

Tất nhiên BLV lên sóng quốc gia không được thiên vị nhưng người bình luận một trận đấu giống như thổi hồn cho hào hứng hơn.

Nên khi 1 cầu thủ ghi bàn hoặc có 1 pha biểu diễn hiếm thấy thì họ sẽ cảm thấy phấn khích và bình luận khác đi”.

Về vấn đề VTV quyết định chiếu đủ 13 trận lượt đi V-League của HAGL, cả HLV Phan Thanh Hùng và nhà báo Minh Hải đều cho rằng đó là quyền của VTV, dựa trên lượng người xem chương trình.

“HAGL đang khiến NHM thích thú, muốn xem nên đài truyền hình chọn tường thuật 13 trận là quyền của họ. Trận nào có lượng khán giả xem nhiều hơn thì họ chọn” – HLV của Hà Nội T&T nói.

“Trong giai đoạn cạnh tranh truyền hình như hiện nay, gần như khi xem tivi trên tay chúng ta luôn cầm điều khiển. Nếu không thu hút được khán giả thì họ sẽ chuyển kênh.

Vì thế ở đây nói hơi thương mại, đài truyền hình họ cần bán mặt hàng mà khán giả cần chứ không phải bán cái họ có.

Họ tường thuật 13 trận HAGL vì thế. CLB này đang tạo ra sự tò mò, hiệu ứng truyền thông... nên khán giả cả nước mong muốn được xem”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại