Bi hài cặp đôi Man United - Bayern!

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Man United đang sa sút không phanh, nên là miếng mồi quá béo bở cho Bayern Munich!

Lá thăm may mắn đã cho Bayern Munich đụng độ Man United. Trong quá khứ, Quỷ đỏ từng là nỗi khiếp sợ của nhiều đội bóng, từng gây cho Hùm xám “thảm kịch” 1999 (thua trong trận CK Champions League).

Tờ Goal đã nhanh chóng bình luận cặp đấu giữa Man United vs Bayern Munich là giữa đại diện tệ nhất với đối thủ mạnh nhất!

Nhưng lá thăm vừa mới đây sẽ là cơ hội cho đại diện Đức đòi cả vốn lẫn lãi.

“Đó là một lá thăm tuyệt vời. Tôi rất mong chờ trận đấu này. Chúng tôi sẽ được đá sân khách trận lượt đi, đó là một lợi thế. Man United đang không có phong độ tốt. Tất nhiên họ vẫn là CLB đáng gờm”, Robben háo hức.

Trong khi đó, hậu vệ Lahm thận trọng hơn.

“Chúng ta không nên mù quáng bởi BXH Premier League. Chúng tôi cần thi đấu tốt cả 2 trận để tiến vào bán kết”.

Bên kia chiến tuyến, Man United dù ở thế yếu cũng không tỏ ra sợ hãi. Trợ lý HLV của David Moyes, Phil Neville, chia sẻ trên Twitter: "Một lá thăm tuyệt vời, thật sự hưng phấn!".

Rõ ràng, với việc Man United đang sa sút phong độ tệ hại dưới thời David Moyes thì lá thăm mang tên Bayern Munich là quá nặng. Cơ hội cho Quỷ đỏ đi tiếp hiện giờ rất thấp. Tham vọng vô địch Champions League của HLV David Moyes khó lòng thực hiện.

Giám đốc Real - Emilio Butragueno, mừng ra mặt khi Dortmund thiếu chân sút chủ lực

Giám đốc Real - Emilio Butragueno, mừng ra mặt khi Dortmund thiếu chân sút chủ lực

Trong khi đó, Real lại vui mừng ra mặt, bởi Dortmund họ đụng độ sẽ vắng tiền đạo Lewandowski ở lượt đi.

“Thực tế là họ sẽ thiếu Lewandowski trong lượt đi và điều này tác động tiêu cực đến Dortmund. Hy vọng chúng tôi có thể tận dụng được sự vắng mặt của anh ấy ở Bernabeu. Chúng tôi đã gặp Dortmund 4 lần ở mùa giải trước và họ rất mạnh. Mùa này, Dortmund đang thi đấu không tốt nhưng vẫn đáng gờm”, Emilio Butragueno – Giám đốc Real chia sẻ.

Siêu sao Cris Ronaldo thì khá bình thản, như thế anh vẫn sẽ luôn chiến đấu với 120% sức lực, bất kể đối thủ là ai: "Real sẽ phải đụng độ Dortmund ở Tứ kết Champions League. Toàn đội hãy tiến lên".

Về phía CLB Đức, HLV Klopp không đề cập tới sự thiếu vắng của tiền đạo người Ba Lan. Thay vào đó, HLV này cho rằng việc được chơi trận lượt về trên sân nhà sẽ là lợi thế với Dortmund: "Lá thăm gặp Real rất tốt. Việc thi đấu lượt đi trên sân Real có thể là một lợi thế cho chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ không đầu hàng sớm".

Cặp đấu nào ở Tứ kết Champions League năm nay cũng đều hấp dẫn

Cặp đấu nào ở Tứ kết Champions League năm nay cũng đều hấp dẫn

Cặp đấu giữa Barca và Atletico đã không còn lạ lầm gì nhau. Bởi thế đôi bên đều đưa ra những phát biểu nước đôi.

"Lá thăm may rủi khiến chúng tôi gặp Barca. Toàn đội sẽ phải cố gắng để vượt qua họ. Chúng tôi có ĐH đoàn kết và quyết tâm. Barca là địch thủ khó chịu cho bất cứ CLB nào", Giám đốc Valverde của Atletico chia sẻ.

"Đã đến thời điểm phải đối mặt một trong những CLB mạnh nhất châu Âu, Atletico", tiền vệ Cesc Fabregas đưa đối thủ xứ Bò tót lên tận mây xanh.

Cuộc đối đầu giữa Chelsea và PSG là có nhiều bất ngờ nhất, khi đôi bên gần như không có kinh nghiệm đối đầu nhau trong những năm gần đây (chỉ đụng độ khi đấu giao hữu).

"Chelsea là CLB chúng tôi đã biết nhờ thường xuyên theo dõi Premier League. Họ là một đối thủ mạnh", HLV Laurent Blanc thẳng thắn.

"Chúng tôi là CLB xuất sắc nhưng biết rằng đối thủ của mình, PSG, rất mạnh", Gourlay - Giám đốc điều hành Chelsea phát biểu.

Trước đó, Mourinho cũng đã tự nhận 6 CLB khác ở Tứ kết Champions League đều rất mạnh, trừ Chelsea và Man United. Tuy nhiên chắc chắn Người đặc biệt đã có đối sách để thi đấu với bất kỳ địch thủ nào!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại