Barca rơi vào cuộc khủng hoảng… thừa

An Nhiên |

(Soha.vn) - HLV Tito Vilanova đang phải đau đầu để tìm kiếm những giải pháp thanh lọc đội hình Barca trước khi bước vào mùa giải mới.

Theo bản danh sách mà BHL đội bóng xứ Catalan vừa công bố mới đây, hiện họ đang sở hữu tới 30 cầu thủ trong đội một sau khi đã thanh lý được 3 thành viên (Andreu Fontàs sang Celta, Marc Muniesa sang Stoke City và Eric Abidal hết hạn hợp đồng).

Con số này gồm 22 cầu thủ từ mùa giải trước, 1 tân binh Neymar, 3 cầu thủ trở lại sau khi hết hạn hợp đồng mượn Ibrahim Afellay (Schalke 04), Isaac Cuenca ( Ajax ), Bojan Krkic( Milan ) cùng 4 gương mặt được đôn lên từ đội trẻ Oier Olazábal, Sergi Roberto, Rafinha và Gerard Deulofeu.


	Barca đang thừa quá nhiều nhân sự

Barca đang thừa quá nhiều nhân sự

Đây thực sự là số lượng nhân lực quá lớn dành cho một đội bóng thi đấu trong mùa giải. Tất nhiên, việc sở hữu nhiều cầu thủ trong đội hình sẽ giúp HLV Tito Vilanova thoải mái hơn trong xoay tua song hệ lụy từ nó cũng là không hề nhỏ. Nhiều người cũng đồng nghĩa với quỹ lương vượt trội, rồi những vấn đề từ việc không được ra sân thường xuyên, những xích mích nội bộ…

Nhiệm vụ của Tito Vilanova từ đây cho đến cuối mùa giải chính là phải “giải quyết” ít nhất 7 cầu thủ để đưa đội hình về khoảng 23 người, con số vừa đẹp cho đội bóng chiến đấu trong một mùa giải.

Hiện đã có 3 cái tên gần như chắc chắn sẽ rời sân Nou Camp là David Villa, Thiago Alcantara và Bojan Krkic. Trong khi đó, 3 tài năng trẻ khác là Rafinha, Gerard Deulofeu cùng Isaac Cuenca đều đã được cho vào danh sách chuyển nhượng. Chỉ cần “giải quyết” hết số này, HLV Tito Vilanova cũng cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trước mùa giải.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại