Báo Thái Lan dự đoán "lạ" về Việt Nam trước trận chiến

Lupo |

Mặc dù từng đánh bại Việt Nam 3-0 ngay tại Mỹ Đình vào năm ngoái, người Thái vẫn đánh giá khá cao đoàn quân dưới quyền Hữu Thắng.

Trong mắt người Thái, Hữu Thắng dường như khó lường hơn HLV Miura. Bởi ngoài chất "quái" được thể hiện ngay từ khi còn làm cầu thủ, chiến lược gia xứ Nghệ còn hiểu rất sâu bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Chính vì thế, người Thái đặt niềm tin khá lớn vào ĐT Việt Nam trong cuộc đọ sức với Đài Loan (Trung Quốc) vào tối nay. Tờ Siam Sport nhận định:

"Việc Hữu Thắng lên thay thế Miura tạo nên bầu sinh khí mới cho ĐT Việt Nam. Trước một đối thủ trẻ và non kinh nghiệm hơn, Việt Nam sẽ giành chiến thắng cách biệt".

Tỉ số mà tờ này dự đoán cho trận đấu là 3-0 nghiêng về Việt Nam.

Đài Loan 1-2 Việt Nam

Trái ngược với người Thái, báo chí Đài Loan lại hi vọng vào một bất ngờ tại Mỹ Đình.

Tờ Liberty Times cho rằng đội bóng của họ sở hữu nhiều động lực hơn. Bởi hiện tại Việt Nam đã chắc chân ở vòng loại cuối Asian Cup 2019 và gần như không còn cơ hội tranh vị trí nhì bảng với Thái Lan, Iraq.

Còn Đài Loan buộc phải giành trọn 3 điểm thì mới có thể lọt vào top những đội xếp thứ tư xuất sắc nhất.

Trang LTSport thì khẳng định chiến thắng 3-2 trước Guam cách đây ít ngày chính là cơ sở để thầy trò HLV Chen Kuei-Jen tự tin hơn.

Ở cuộc đọ sức đó, cầu thủ mới 20 tuổi Chen Chao-an đã ghi một bàn thắng và có một đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Nhiều khả năng anh sẽ được tung vào sân ngay từ đầu trong trận đấu với Việt Nam diễn ra tối nay.

Bản thân HLV Đài Loan Chen Kuei-Jen lại tỏ ra khá điềm tĩnh: “Tôi chú ý tới tất cả các cầu thủ Việt Nam và nghiên cứu tất cả các vị trí, không bỏ sót một ai hết. Mỗi con số của tuyển Việt Nam đều buộc tôi phải chú ý và tôn trọng.

Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu quyết tâm để thể hiện trình độ. Sau này, chúng tôi muốn tiến xa, cải thiện thành tích của đội mình trên bảng xếp hạng thế giới trong tương lai”.

Trận thắng gần đây nhất của Đài Loan (chỉ tính các trận đấu chính thức) là trước Brunei vào tháng 3/2015. Còn lần gần đây nhất Việt Nam "ca khúc khải hoàn" chính là khi đá với Đài Loan hồi tháng 9 năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại