Bao giờ Công Phượng được HLV Miura tin tưởng?

Đức Anh |

HLV Miura đang xoay tua chiếc băng đội trưởng của U23 Việt Nam, và cơ hội để Công Phượng có thể trở thành thủ lĩnh của đội vẫn đang bị đặt dấu hỏi.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin sau khi đội trưởng U23 Việt Nam Quế Ngọc Hải không được triệu tập trong quá trình đội tuyển chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Chiếc băng đội trưởng U23 Việt Nam vẫn chưa có chủ.

Trong ngày đầu tập trung, giới chuyên môn đánh giá tiền đạo Công Phượng là một trong những ứng viên cho chiếc băng thủ quân của U23 Việt Nam khi đã ghi dấu ấn rất lớn trong màu áo U21 HAGL ở giải U21 Quốc tế cuối tháng 11.

Tuy nhiên, trong hai trận đấu đã qua, dù HLV Miura đang xoay tua chiếc băng đội trưởng của U23 Việt Nam nhưng cơ hội để Công Phượng thử sức với vai trò này vẫn chưa đến.

Theo đó, trong trận tái ngộ với JFL Selection chiều ngày 14/12, trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel được HLV Miura tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng của U23 Việt Nam.

Sau khi trung vệ này rời sân, tiền vệ trung tâm Nguyễn Hữu Dũng của FLC Thanh Hóa được HLV Miura trao cơ hội dẫn dắt đội tuyển.

Đây cũng là cái tên thứ 4 được vị chiến lược gia người Nhật thử sức trong trong vai trò dẫn dắt lối chơi của U23 Việt Nam chỉ sau hai trận đấu với JFL Selection.

Trước đó, ở trận đấu với JFL Selection vào chiều ngày 12/12, HLV Miura đã lần lượt trao chiếc băng đội trưởng U23 Việt Nam cho Mạnh Hùng và Thanh Hiền.

Sau nửa tháng tập trung và hai trận đấu, HLV Miura vẫn chưa tìm được thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam.

Điều này có thể thấy, với việc Quế Ngọc Hải không được tập trung không chỉ khiến HLV Miura mất đi tấm lá chắn thép ở hàng thủ, mà còn để lại cho ông một bài toán khó trong việc tìm một đội trưởng xứng đáng thay thế anh.

Vào chiều ngày 17/12 tới, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu với CLB Cerezo Osaka của Nhật Bản.

Đây là một đội bóng đang thi đấu tại J.League 2 do đó được đánh giá có đẳng cấp cao hơn các cầu thủ JFL Selection rất nhiều.

Đây là trận đấu quan trọng để HLV Miura tìm ra bộ khung đội hình và tiếp tục thử nghiệm chiếc băng đội trưởng của U23 Việt Nam.

Các ứng cử viên sáng giá cho vị trí này vẫn còn đó như Xuân Trường, Công Phượng, Duy Mạnh, Duy Khánh, Tấn Tài.

Giới chuyên môn cho rằng việc HLV Miura liên tục thử nghiệm chiếc băng đội trưởng cũng có thể gây ra những vấn đề khó khăn cho lối chơi của toàn đội bởi đây là thời điểm U23 Việt Nam cần một sự ổn định để bước vào giai đoạn tăng tốc rèn chiến thuật, thêm tính kết dính trong cách vận hành chung của toàn đội.

Việc thử nghiệm với chiếc băng đội trưởng là điều không cần thiết, bởi HLV Miura cần phải tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

Cách xoay tua chiếc băng đội trưởng như hai trận đấu đã qua cho thấy vị chiến lược gia người Nhật chưa thực sự có niềm tin vào bất kỳ cầu thủ nào trong đội hình U23 Việt Nam thời điểm hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại