Báo chí Thái Lan miêu tả đội nhà "thắng dễ dàng đến bất ngờ"

Thành Đạt |

Hầu hết các tờ báo ở đất nước chùa vàng đều bất ngờ với những gì mà các học trò của HLV Kiatisak đã làm được trên chảo lửa Mỹ Đình.


Tuyển Việt Nam và Thái Lan bước vào trận đấu trên sân Mỹ Đình với tâm trạng rất khác nhau.

Trong khi thầy trò HLV Miura suýt đánh bại Iraq - đội bóng từng vô địch châu Á 2007 thì Thái Lan đã phải rất vất vả mới có thể hạ Hong Kong với tỷ số tối thiểu 1-0 bằng bàn thắng trên chấm 11 mét.

Tuy nhiên, khi nhiều người đã nghĩ rằng Thái Lan sẽ gặp khó khăn thì họ đáp lại với trận thắng hoành tráng khiến ngay cả báo chí nước nhà cũng phải bất ngờ.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan bước vào trận đấu trên sân Mỹ Đình với tâm trạng rất khác nhau.

Trong khi thầy trò HLV Miura suýt đánh bại Iraq - đội bóng từng vô địch châu Á 2007 thì Thái Lan đã phải rất vất vả mới có thể hạ Hong Kong với tỷ số tối thiểu 1-0 bằng bàn thắng trên chấm 11 mét.

Tuy nhiên, khi nhiều người đã nghĩ rằng Thái Lan sẽ gặp khó khăn thì họ đáp lại với trận thắng hoành tráng khiến ngay cả báo chí nước nhà cũng phải bất ngờ.


Trên trang chủ, tờ Bangkok Post miêu tả trận đấu của Thái Lan bằng dòng tít: Chiến thắng dễ dàng đến bất ngờ.

Tờ báo này phân tích chính bàn thắng từ cú nã đại bác của Thawikan ở phút 30 đóng vai trò bước ngoặt của trận đấu.

Những chú voi chiến chờ đợi một trận đấu khó khăn tại thủ đô của Việt Nam, nhưng cú sút xa thành bàn của Thawikan đã giúp Thái Lan giành quyền kiểm soát.

Trên trang chủ, tờ Bangkok Post miêu tả trận đấu của Thái Lan bằng dòng tít: "Chiến thắng dễ dàng đến bất ngờ".

Tờ báo này phân tích chính bàn thắng từ cú nã đại bác của Thawikan ở phút 30 đóng vai trò bước ngoặt của trận đấu.

"Những chú voi chiến chờ đợi một trận đấu khó khăn tại thủ đô của Việt Nam, nhưng cú sút xa thành bàn của Thawikan đã giúp Thái Lan giành quyền kiểm soát".


Trong khi đó, tờ Thairath khẳng định trận đấu chỉ diễn ra cân bằng cho tới phút 18 - thời điểm Thái Lan có pha bóng nguy hiểm đầu tiên, tới từ cú ra chân trong vòng cấm của Dangda.

Trong thời gian còn lại, đội bóng của Kiatisak hoàn toàn làm chủ thế trận và đã có thêm 2 bàn thắng nữa.

Trong khi đó, tờ Thairath khẳng định trận đấu chỉ diễn ra cân bằng cho tới phút 18 - thời điểm Thái Lan có pha bóng nguy hiểm đầu tiên, tới từ cú ra chân trong vòng cấm của Dangda.

Trong thời gian còn lại, đội bóng của Kiatisak hoàn toàn làm chủ thế trận và đã có thêm 2 bàn thắng nữa.


Theo nhận định của Naewna, tuyển Thái Lan chỉ gặp khó khăn trong ít phút đầu và hoàn toàn nắm được thế trận kể từ khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tờ này cũng đã nghĩ tới viễn cảnh Thái Lan sẽ đánh bại Iraq để giành quyền chơi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Theo nhận định của Naewna, tuyển Thái Lan chỉ gặp khó khăn trong ít phút đầu và hoàn toàn nắm được thế trận kể từ khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tờ này cũng đã nghĩ tới viễn cảnh Thái Lan sẽ đánh bại Iraq để giành quyền chơi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018.


Tờ Goal.com phiên bản Thái Lan cho biết, đội tuyển nước này đã có một chiến thắng thuyết phục để xây chắc ngôi đầu với 10 điểm sau 4 trận bất bại.

Cây bút của tờ báo này bình luận cho dù bị đối phương gây áp lực ở những phút đầu, nhưng những chú voi chiến vẫn cho thấy sự hiệu quả và bản lĩnh của mình bằng 3 bàn thắng.

Tờ Goal.com phiên bản Thái Lan cho biết, đội tuyển nước này đã có một "chiến thắng thuyết phục" để xây chắc ngôi đầu với 10 điểm sau 4 trận bất bại.

Cây bút của tờ báo này bình luận cho dù bị đối phương gây áp lực ở những phút đầu, nhưng "những chú voi chiến" vẫn cho thấy sự hiệu quả và bản lĩnh của mình bằng 3 bàn thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại