BẢN TIN SEA Games 17/12: Sáng kiến "độc" giúp Việt Nam giành HCV

Nhật Minh (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Ở bộ môn đua thuyền, rất nhiều VĐV Việt Nam đã tuột mất huy chương vì bất ngờ với kiểu sóng ngang và gió ngang tại Myanmar.

  Toàn cảnh SEA Games 27

Tuy nhiên, bộ đôi Lê Thị An - Trần Thị Sâm đã kịp thời nảy ra sáng kiến khắc phục khó khăn để giành chiếc HCV rowing nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo hạng nhẹ. Cụ thể, thay vì chèo theo cách thông thường, Lê và An đổi chiến thuật, chèo lệch hướng so với vạch đích và kết quả là đã vượt qua được những con sóng ngang để cán đích ở vị trí số 1.

ĐT nữ Việt Nam không khinh địch. Đánh giá về đối thủ Malaysia ở bán kết, HLV Trần Vân Phát dành nhiều lời khen ngợi cho sự tiến bộ của đội bạn, đồng thời cảnh báo các học trò không được phép chủ quan khinh địch.

Đình Hoàng thay Ngọc Đức. Do phải nhận hai thẻ vàng ở cuộc chạm trán U23 Lào nên hậu vệ Sầm Ngọc Đức sẽ không thể tham dự trận đấu với U23 Malaysia vào chiều nay. Được biết thay thế vị trí của anh sẽ là Đình Hoàng.

Quang Hùng sẵn sàng xung trận. Theo thông tin mới nhất, hậu vệ Quang Hùng đã hoàn toàn bình phục sau trận cúm vừa qua và anh sẽ có thể xuất trận vào chiều nay.

Phạm Thị Bình dùng tiền thưởng nuôi em. “Nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình cho biết cô sẽ dành toàn bộ số tiền thưởng 45 triệu đồng giành được từ tấm HCV để cho em trai theo học Đại học.

 

Ánh Viên tập huấn tại Mỹ. Theo tiết lộ của HLV Anh Tuấn, sau khi SEA Games kết thúc, Ánh Viên sẽ lên đường sang tập huấn ở nước ngoài (Mỹ) để chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á 2014 tại Inchoen – Hàn Quốc vào tháng 7/2014.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại