Bán Kroos, mua Alonso, Bayern đang nghĩ gì?

“Xabi Alonso gia nhập Bayern Munich trong một vụ chuyển nhượng gây sốc” - đó là cái tít được 1 tờ báo sử dụng để đưa tin về thương vụ này.

Rõ ràng, những cây viết của tờ báo đó có lý khi miêu tả thương vụ này là “gây sốc”.

Nó gây sốc một phần vì mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh và bất ngờ. Trước khi thông tin được các bên xác nhận vào ngày hôm qua, truyền thông thế giới chưa bao giờ đưa tin Bayern Munich theo đuổi ngôi sao gốc xứ Basque này. Bản thân Alonso Real Madrid cũng chỉ vừa mới gia hạn hợp đồng mới vào tháng Giêng vừa qua.

Nhưng thật ra điều gây sốc hơn nữa là sự ngược đời đến khó hiểu của đội bóng Đức - vốn vẫn nổi tiếng là cáo già trên thị trường chuyển nhượng. Ai cũng biết Xabi Alonso chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, cùng vị trí với Toni Kroos - người vừa được Bayern Munich bán cho chính... Real Madrid với giá 25 triệu euro. Đây là cái giá được đánh giá là thấp hơn khá nhiều so với giá trị thật của tuyển thủ quốc gia Đức này.

Hiện nay, chuyên trang về chuyển nhượng Transfermarkt đang định giá cầu thủ sinh năm 1990 này vào khoảng 45 triệu euro. Sở dĩ, Bayern Munich buộc phải bán Kroos rẻ như vậy là do anh này chỉ còn lại 1 năm hợp đồng, và CLB xứ Bavaria buộc phải bán nếu không muốn mất trắng.

Điều đáng nói nằm ở chỗ khúc mắc duy nhất giữa Bayern Munich Kroos trong một thời gian dài chỉ nằm ở vấn đề lương bổng. Kroos muốn được nâng lương từ 4,5 triệu euro lên 8 triệu euro, tương đương mức CLB trả cho Thiago Alcantara - một người chưa chắc đã hơn tài anh. Nhưng Bayern Munich một mực khước từ và cho rằng Kroos không xứng đáng.

Ngôi sao của tuyển Đức coi đó là một sự xúc phạm và đồng ý chuyển sang Real Madrid, bất chấp việc HLV Guardiola rất muốn giữ chân anh và đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng chỉ trả 6 triệu euro/mùa.

Không ai phủ nhận Xabi Alonso là một cầu thủ tài năng. Anh cũng rất phù hợp với phong cách tiki-taka (ở ĐT Tây Ban Nha). Nhưng nếu phải đặt lên bàn cân so sánh với Toni Kroos (mới 24 tuổi) thì Alonso đã 33 tuổi dĩ nhiên không phải là một sự đầu tư hợp lý, ít nhất là xét về khía cạnh tương lai lâu dài. Toni Kroos còn nhiều tiềm năng để phát triển, anh hoàn toàn có thể vươn lên 1 tầm cao mới.

Theo những thông tin ban đầu, Bayern Munich sẽ phải trả cho Real Madrid khoảng từ 6,5 triệu euro đến 10 triệu euro để có được sự phục vụ của Alonso trong 2 năm. Ngoài ra, tuyển thủ vừa từ giã ĐT Tây Ban Nha này sẽ nhận lương sau thuế là 5 triệu euro/mùa (thấp hơn 1 triệu so với ở Real Madrid). Nếu tính toán 1 cách chi ly thì với số tiền này, Bayern Munich hoàn toàn có thể tăng lương cho Toni Kroos.

Bán cho đối thủ vừa vùi dập mình một trong những ngôi sao tốt nhất, một nhà vô địch thế giới, đồng thời nhận lại một lão tướng, một kẻ vừa thất trận thảm hại tại World Cup. Đấy dường như không phải là phong cách của một CLB đang ôm mộng trở lại ngôi vương. Và đó là dấu hỏi trong chính sách chuyển nhượng của Bayern Munich!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại