Ashley Young tự cắt giảm lương để tận hiến cho Quỷ đỏ

Đoàn Dự |

Lo ngại mình có thể bị bán đi, Ashley Young đã khiến nghị BLĐ Man United có thể giảm lương anh, miễn là sẽ tiếp tục kí kết hợp đồng.

Trong những tháng gần đây, tiền vệ 29 tuổi liên tục tỏa sáng, tái mở ra cơ hội của mình ở Nhà hát của những giấc mơ.

Trước đó, Young chơi tốt dưới thời Sir Alex Ferguson. Nhưng khi sang thời HLV David Moyes, cầu thủ này chỉ để lại ấn tượng là những pha ngã giả vờ và liên tục bị “ném đá”.

Mọi chuyện không khá hơn là bao, khi dưới thời kì đầu của Van Gaal, toàn Man United chơi kém và Ashley Young cũng thế.

Song giống như ở trận derby thành Manchester vừa rồi, thời gian qua Young chơi rất nỗ lực, sáng tạo và tràn đầy năng lượng. Đây là cơ sở lớn để Young có thể kì vọng sẽ tiếp tục được Man United gia hạn hợp đồng.

Hồi năm 2011, Man United mua Young từ Aston Villa với giá 17 triệu bảng, hưởng lương 120.000 bảng/tuần trong 5 năm.

Hiện cầu thủ này muốn được gia hạn thêm 3 năm nữa và để đảm bảo cơ hội thành công cao, sẵn sàng cắt giảm lương. Trong những tuần tới, Ashley Young sẽ đàm phán với GĐĐH Ed Woodward về chi tiết việc gia hạn hợp đồng.

Cứ chơi hay như hiện tại, chắc chắn Young sẽ được Quỷ đỏ tưởng thưởng xứng đáng và nhận sự cổ vũ từ NHM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại