Arsene Wenger mến bầu Đức nhưng chê bóng đá Việt Nam kém phát triển

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Trong buổi họp báo chính thức đầu tiên ở Việt Nam vừa diễn ra hồi 15 giờ 30 phút chiều nay tại Hà Nội, HLV Wenger tiết lộ rất mến bầu Đức nhưng lại buông lời chê bóng đá Việt kém phát triển.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Wenger tiết lộ đã quen bầu Đức của Việt Nam từ 7 năm trước. Giáo sư đã vô cùng ấn tượng trước sự nhiệt tình của bầu Đức đối với sự phát triển của nền bóng đá Việt. Và với Wenger, việc được đến Việt Nam giống như một giấc mơ bởi chiến lược gia này thổ lộ đã yêu thích đất nước hình chữ S từ nhỏ.

	Ba thầy trò HLV Wenger, 

Ba thầy trò HLV Wenger, Oxlade Chamberlain và Mikel Arteta vào bàn phỏng vấn

"Vâng xin chào các CĐV bóng đá Việt Nam. Đầu tiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có mặt tại đây. Thú thực với các bạn, Việt Nam là đất nước mà tôi yêu mến và khi còn nhỏ, tôi đã từng mơ ước được có mặt ở đất nước này, một đất nước tôi đã dành rất nhiều tình cảm...

Bảy năm trước, tôi đã gặp ông Đoàn Nguyên Đức tại London và có buổi nói chuyện rất dài. Đoàn Nguyên Đức đã đề nghị tôi giúp đỡ bóng đá Việt Nam. Ông Đức đã lắng nghe rất chăm chú các chia sẻ của tôi... tôi thực sự ấn tượng về sự nhiệt tình của ông Đức", HLV Wenger thổ lộ tình cảm với Việt Nam và bầu Đức.

Sau lời bộc bạch của Wenger, một phóng viên Việt Nam “hỏi xoáy” rằng tại sao yêu Việt Nam từ nhỏ và quen bầu Đức cách đây 7 năm nhưng cho đến bây giờ, Pháo thủ mới chấp nhận đến dải đất hình chữ S. Thoáng bối rối trước câu hỏi khó, HLV người Pháp đã trả lời có phần thất lễ với chủ nhà Việt Nam.

	HLV Wenger đôi khi lúng túng trước các câu hỏi khó của phóng viên Việt Nam

HLV Wenger đôi khi lúng túng trước các câu hỏi khó của phóng viên Việt Nam

Theo HLV Wenger, vì nền bóng đá Việt trước đây quá kém cỏi nên Arsenal đã không muốn tới. Phải vài năm trở lại đây, khi bóng đá Việt Nam khá hơn, CLB thành London mới muốn tới thi đấu giao hữu.

"Sở dĩ đến bây giờ tôi mới tới Việt Nam vì trước đây chưa có cơ hội, sự phát triển của nền bóng đá của các bọn chưa được như bây giờ. Bây giờ thì Việt Nam là một nước trên đà phát triển, với nền kinh tế đang phát triển và điều đó giúp nền bóng đá phát triển rõ ràng hơn. Với nền kinh tế và bóng đá như vậy, cơ hội để chúng tôi đến Việt Nam đã trở thành hiện thực", HLV Wenger thẳng thắn chia sẻ.

	HLV Wenger cho rằng nền bóng đá Việt Nam vài năm trước quá...

HLV Wenger cho rằng nền bóng đá Việt Nam vài năm trước còn kém phát triển nên Pháo thủ không muốn đến

Câu trả lời trên của HLV Wenger là rất thực lòng và cũng nói lên khá rõ thực trạng của bóng đá Việt. Tuy nhiên, hẳn nhiều CĐV Việt Nam sẽ buồn lòng trước câu trả lời của Giáo sư!

Cũng trong bài phỏng vấn, các phóng viên đã “nhờ” HLV Wenger dự đoán về tương lai hội nhập với thế giới của bóng đá Việt Nam.

Theo lời Giáo sư: “phải 5 đến 10 năm nữa các bạn mới có thể tiến ra thế giới”.

HLV Wenger đã chỉ dẫn Việt Nam nên học theo hình mẫu của Nhật Bản, đất nước dồn sự phát triển từ các tài năng trẻ cách đây nhiều năm và sau đó gặt hái được thành công nhất định trong các kỳ World Cup 1998, 2002 và 2006.

	Các ngôi sao Pháo thủ chụp hình trước khi kết thúc buổi phóng vấn đầu tiên tại Việt Nam

Các ngôi sao Pháo thủ chụp hình trước khi kết thúc buổi phóng vấn đầu tiên tại Việt Nam

Dự buổi họp báo nói trên còn có 2 cầu thủ Arsenal là Oxlade Chamberlain và Mikel Arteta. Cả hai cầu thủ đều tiết lộ rất phấn khích trước sự cổ vũ nhiệt tình của NHM Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại