"Ao làng" SEA Games: "Vua" xin lỗi; chạy quanh sân vẫn thắng...

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Mong chờ SEA Games 27 là vậy song càng theo dõi, NHM càng cảm thấy ức chế.

Hôm qua, thể thao Việt Nam lại phải khóc ròng vì những quyết định của trọng tài. Ở nội dung 60 kg nam Muay, võ sỹ Nguyễn Trần Duy Nhất dù đã đánh cho đối thủ Lào khiếp sợ, phải chạy quanh sàn đấu, vẫn bị xử thua.

Toàn bộ khán giả, các VĐV nước bạn đều cho rằng Duy Nhất “phải” thắng, nhưng đó lại không phải suy nghĩ của trọng tài. Khi đoàn Việt Nam kiến nghị, phía tổ trọng tài cũng trả lời vô trách nhiệm: “Muốn kiện cứ đóng tiền ở đây, nhưng chẳng thay đổi được kết quả đâu”.


	NHM Việt cho rằng trọng tài cố tình loại Nguyễn Trần Duy Nhất ở Bán kết tạo điều kiện để VĐV Myanmar vô địch

NHM Việt cho rằng trọng tài cố tình loại Nguyễn Trần Duy Nhất ở Bán kết tạo điều kiện để VĐV Myanmar vô địch

Việc trọng tài xử sai ở SEA Games 27 trên thực tế đã diễn ra trong nhiều ngày qua. Từ Myanmar , những tin tức bất công, tin VĐV Việt phải khóc nấc vì trọng tài liên tục gửi về.

“Chuối” nhất phải kể đến vụ Tổng trọng tài SEA Games 27 đã xin lỗi các nữ võ sỹ karatedo Việt Nam . Trước đó ở trận Chung kết nội dung kata đồng đội nữ giữa Việt Nam và Myanmar , 3 nữ võ sỹ nước ta đã thi đấu vượt trội. Nhưng có đến 4/5 trọng tài lại quyết định cho chủ nhà Myanmar HCV.

 	Ba nữ VĐV kata Việt Nam bị

Ba nữ VĐV kata Việt Nam bị "cướp" HCV

Pha thiên vị trắng trợn này đã không thể che đậy nổi, dẫn tới việc ông Tổng trọng tài SEA Games 27 phải ra mặt. Đáng buồn là xin lỗi đấy, nhưng phía trọng tài SEA Games lại yêu cầu Việt Nam “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì sự thành công của đại hội???

Nếu kể ra đây hết những lần VĐV Việt Nam bị trọng tài xử ép, sẽ là quá dài. Điều đáng nói là không chỉ TT Việt Nam , mà cả các nước khác cũng bị xử ép, hòng nâng cao số huy chương cho chủ nhà Myanmar .

Như trường hợp VĐV Jasmine Alkhaldi của Philippines dù đã đoạt HCV ở nội dung 100m tự do nhưng sau đó bị ép thi đấu lại, rồi mất thành tích cao nhất về tay Thái Lan. Singapore đoạt HCB còn Jasmine chỉ có HCĐ…

 	Jasmine Alkhaldi mừng hụt vì phải trả loại HCV

Jasmine Alkhaldi mừng hụt vì phải trả lại HCV

Với việc Myanmar tìm mọi cách để vơ vét huy chương về cho đội nhà và các đồng minh ( Thái Lan , Singapore ), Philippines đã ra tuyên bố có thể bỏ SEA Games 27. Chỉ cần thêm một lần xử ép, nước này sẽ rời Myanmar .

Vẫn biết SEA Games còn nhiều tồn đọng, nhưng có vẻ như chủ nhà Myanmar không hề muốn cải thiện hình ảnh giải đấu trở nên trong sạch hơn mà “mượn gió bẻ măng”, đã sai càng sai thêm để có thành tích. Như thế, giải đấu hàng đầu ĐNÁ bao giờ mới khá???

* VĐV Ánh Viên của Việt Nam từng mất HCV ở nội dung 100m bơi ngửa vì đối thủ Tao Li ( Singapore ) xuất phát phạm luật. Dù có clip chứng minh Tao Li sai, các trọng tài vẫn không thay đổi quyết định!

* Nữ VĐV Thanh Phúc của Việt Nam đã mất HCV ở nội dung đi bộ 20km khi VĐV chủ nhà chạy bộ trong chặng cuối. Các trọng tài đã bỏ qua sai phạm nghiêm trọng của Myanmar và cho nước nhà HCV.

 	Thanh Phúc khóc nấc vì trọng tài SEA Games

Thanh Phúc khóc nấc vì trọng tài SEA Games

* Ở Chung kết nội dung 61-65 kg nam pencak silat, Ahmad Shahril là VĐV đã từng 4 lần vô địch thế giới cũng như 3 lần vô địch SEA Games nhưng đã bất ngờ bị xử thua chỉ vì… đấm sượt mặt Kyaw Naing Thun. Khi VĐV chủ nhà ăn vạ, các trọng tài cũng hùa theo để trừ điểm Ahmad Shahril rồi sau đó xử anh thua trận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại