9 ngôi sao Real sẽ bị "trảm" cùng Benitez?

Lê Sơn |

Theo báo chí TBN, sau khi sa thải Benitez, ban lãnh đạo Real sẽ tiếp tục đại thanh lọc với việc đẩy đi 9 ngôi sao trong đó có cả Ronaldo.

Cụ thể, tờ báo nổi tiếng Sport của TBN và tờ Metro trích nguồn từ Fichajes đều khẳng định đội bóng Hoàng gia TBN đang lên kế hoạch đào thải 9 công thần của đội bóng.

Danh sách này bao gồm cả những siêu sao sáng giá nhất bao gồm: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Toni Kroos, Keylor Navas, Jesse, Isco, Arbeloa và Cheryshev và cả Sergio Ramos.

Với việc thay thế HLV và 9 trụ cột, đây có thể là một cuộc cách mạng làm thay đổi toàn bộ hệ thống của đội bóng, và là một trong những cuộc thay máu lớn nhất trong lịch sử bóng đá.


Báo chí TBN nói về cuộc đại thanh trừng tại Real.

Báo chí TBN nói về cuộc đại thanh trừng tại Real.

Thậm chí, tờ Metro còn khẳng định không ít gương mặt bị đào thải sẽ có cơ hội rất lớn để đổ bộ sang Premier League, bởi sự chèo kéo từ những “ông lớn’ như Arsenal, Man United, Chelsea, Liverpool Manchester City

Trong đó những thương vụ Ronaldo, Kroos và Ramos sẽ tăng thêm khả năng về Man United. Trong khi Arsenal và Man City sẽ liên hệ với Benzema, Jesé Rodríguez và Isco,

Ngoài ra, Chelsea sẽ liên hệ với mục tiêu Benzema còn Liverpool sẽ hướng tới Cheryshev và cả người cũ Arbeloa.

Theo như lý giải của tờ Sport tại TBN, sở dĩ Chủ tịch Perez muốn thay máu toàn bộ đội bóng là bởi sau thất bại thời gian qua của Real Madrid, biết bao tiền bạc của ông đã đổ ra mà không thu được kết quả.

Ngược lại phía Barcelona lại đang ngày một hùng mạnh. Vì vậy, cách tốt nhất với Real là phải “làm cách mạng” bất kể kết quả có ra sao đi nữa.

Trong số 9 gương mặt được nêu ra, việc đẩy Ronaldo, Benzema và Sergio Ramos được coi là “gây sốc” nhất.

Tuy nhiên theo nhà báo Pipi Estrada, Chủ tịch Perez tin rằng Ronaldo sẽ không còn là nhân tố phù hợp với đội bóng khi chuẩn bị bước vào tuổi 31.

Trong khi “đứa con cưng” một thời Karim Benzema thì ngập trong bê bối, còn Sergio Ramos thì Perez cũng sẵn sàng đẩy nốt nếu thu về một khoản tiền khoảng 40 triệu euro.

Cũng theo Sport, sau khi đẩy đi những siêu sao, Perez sẽ thu lãi khoảng 200 triệu euro và chừng đó là đủ để mua sắm các tân binh

Chủ tịch Perez sẽ hướng tới các phương án thay thế trong đó quan trọng nhất bao gồm De Gea (Man United), Lewandowski (Bayern Munich) và Hazard (Chelsea).

Từ 3 ngôi sao này cộng với những sự bổ sung tiếp theo, Perez tin tưởng triều đại mới của Real sẽ có sự phát triển bền vững hơn và có thể cạnh tranh sòng phẳng với đại kình địch Barca.

Chủ tịch Perez đứng trước khả năng thay máu toàn bộ đội bóng.
Chủ tịch Perez đứng trước khả năng thay máu toàn bộ đội bóng.

Nếu như những thông tin từ Sport và Fichajes là đúng thì cuộc đại thanh trừng của Chủ tịch Perez chắc chắn sẽ là một cú sốc cực lớn đối với cả thế giới bóng đá.

Tuy nhiên đây cũng có thể là một chiêu trò “ly gián” mà phía tờ báo TBN tung ra nhằm chia rẽ nội bộ của Real bởi từ lâu nay, Sport vẫn được coi là một tờ báo thân Barca.

Dẫu sao, một phần của những tin đồn đã trở thành hiện thực (khi Perez đã chính thức sa thải Benitez).

Phần còn lại của “cuốn tiểu thuyết” về cuộc đại tranh trừng của Real sẽ cần thêm thời gian mới có thể có câu trả lời.

Ở TBN, trong khi bên thân Real có 2 tờ báo lớn là Marca AS thì ngược lại, phía thân Barcelona cũng có 2 đối trọng lớn mang tên Sport El Mundo Deportivo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại