5 điểm trừ và cộng của Man United sau một phần ba chặng đường Ngoại hạng Anh

Cát Tường |

Với những gì mà thầy trò ông Louis Van Gaal thể hiện sau 12 vòng đầu của Premier League có thể khiến các Manucians tạm hài lòng. Nhưng sau 1/3 chặng đường đã qua không phải là không có điểm trừ đối với Man United.

5 điểm trừ

Sự sa sút của Rooney

Là một đội trưởng, được hưởng lương cao nhất đội và được ưu ái đá vị trí cao nhất trên hàng công nhưng Wayne Rooney đã thể hiện một phong độ nhạt nhòa.

Có khoảnh khắc anh tỏa sáng nhưng tiếc thay nó quá ít so với những kỳ vọng mà người ta dành cho anh.

Depay hòa nhập kém

Sau khi Angel Di Maria sang Paris Saint Germain, Memphis Depay – tân binh đắt giá đến từ PSV – được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong chiếc áo số 7 huyền thoại.

Tiếc thay, sự rườm rà, ích kỷ trong thi đấu đã khiến cho Depay chưa thể hòa nhập tốt tại Old Trafford và phải ngồi trên ghế dự bị thời gian qua.

Chiến thuật không hiệu quả

Man United dưới triều đại của Van Gaal luôn là đội có tỷ lệ cầm bóng rất cao nhưng họ chỉ dừng ở mức độ chuyền bóng chứ thiếu sự nguy hiểm cần thiết.

Điều đó được thể hiện qua việc Man United thiếu hẳn những trận thắng nhiều bàn thắng và không nằm trong tốp những đội ghi nhiều bàn tại Ngoại hạng Anh dù họ vẫn đang có vị trí thứ 4.

Sự kém duyên của hàng công

Louis van Gaal đang có trong tay nhiều hảo thủ tấn công như Rooney, Depay, Mata, Martial, Herrera,… nhưng hàng công Quỷ đỏ đang hoạt động kém hiệu quả.

Lý do khách quan là bởi đấu pháp chưa thuyết phục của Van Gaal bên cạnh đó phải kể đến việc Rooney sa sút, Depay phập phù còn Mata, Herrera chưa được cho nhiều đất diễn.

Trận thua Arsenal, Swansea City

Arsenal là đối thủ ưa thích của Quỷ đỏ nhưng lần này họ lại thua chóng vánh đến 3 bàn trong 20 phút đầu. Trong khi ấy một lần nữa Man United không thắng được Thiên nga đen kể từ mùa giải năm rồi.

5 điểm cộng

Anthony Martial

Anthony Martial được xem là bản hợp đồng thành công nhất của Man United trong mùa hè. Ảnh: Internet.
Anthony Martial được xem là bản hợp đồng thành công nhất của Man United trong mùa hè. Ảnh: Internet.

Cựu cầu thủ AS Monaco đang cho thấy anh xứng đáng với cái giá 50 triệu euro dù mới 19 tuổi bởi từ khi đến Old Trafford, không chỉ gánh vác hàng công mà anh còn ảnh hưởng đến lối chơi toàn đội.

Thăng hoa của hàng thủ

De Gea, Smalling, Darmian, Blind, Rojo, Jones,… đang tạo nên một trong những hàng phòng ngự hay nhất Châu Âu. Chỉ để thua 8 bàn / 12 trận Premier League, rõ ràng hàng phòng ngự Quỷ đỏ đang chơi rất thăng hoa.

Tuyến tiền vệ ngày càng chắc chắn

Điểm tựa cho hàng phòng ngự chính là các tiền vệ ở trên. Với sự xuất hiện của Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger, tuyến giữa của M.U đã được gia cố thêm chất thép và bổ sung của kinh nghiệm trận mạc rất nhiều.

Jesse Lingard

Trưởng thành cùng lứa với Paul Pogba, trải qua một loạt CLB được Man United cho mượn, đến bây giờ, ở độ tuổi 23, Lingard bắt đầu chứng tỏ được giá trị của mình khi tỏa sáng trong những trận gần đây.

Hy vọng rằng Lingard sẽ không đi theo con đường của Adnan Januzaj là phải rời Old Trafford khi tài năng vừa chớm nở.

Bản lĩnh

Manchester United vẫn có những kết quả thuận lợi dù không thể hiện sự áp đảo. Ảnh: Internet.
Manchester United vẫn có những kết quả thuận lợi dù không thể hiện sự áp đảo. Ảnh: Internet.

Man United đang thi đấu kém hứng khởi, đầy nhàm chán nhưng nhìn góc độ khác, họ vẫn là đội bóng khó bị đánh bại.

Ngoài một vài trận thua kiểu tai nạn trước PSV hay Arsenal, còn lại Quỷ đỏ vẫn cho thấy sự lì lợm của mình để hạ Tottenham, Liverpool hay cầm hòa Man City.

Chặng đường còn lại là rất dài nên Man United còn nhiều thứ phải cải thiện để tiếp tục nuôi dưỡng những tham vọng của mùa giải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại