19g30 hôm nay (8-5): HLV Takashi giúp VN vượt qua Thái Lan?

Nguyên Khôi |

19g30 tối nay (8-5), HLV Norimatsu Takashi (Nhật Bản) sẽ có bài kiểm tra thật sự khi đội tuyển nữ VN gặp “kình địch” Thái Lan trong trận bán kết thứ hai diễn ra trên sân Thống Nhất (VTV6 & HTV Thể thao THTT).

Ở ba trận vòng bảng, đội tuyển nữ VN giành chiến thắng tuyệt đối, ghi 14 bàn và để thủng lưới 2 bàn.

Dù vậy, chiến thắng 3-2 trước Myanmar trong trận mở màn cũng cho thấy khả năng phòng ngự của đội tuyển nữ VN không tốt khi để các tiền đạo đối phương thoải mái ghi bàn trong cả hai bàn thua.

Đó cũng là vấn đề làm HLV Takashi “đau đầu” khi ông cho các học trò thi đấu với đội hình chiến thuật 4-4-2.

Nói vậy bởi đội tuyển nữ VN bao năm qua dưới thời HLV Trần Vân Phát (Trung Quốc) vốn chỉ quen chơi với năm hậu vệ, trong đó có ba trung vệ trong sơ đồ 5-3-2.

Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của đội tuyển nữ VN đã được HLV Takashi cải thiện đáng kể trong những buổi tập vừa qua.

HLV Takashi đánh giá: “Sau khi tôi có những điều chỉnh trên sân tập, đội tuyển nữ VN đã chơi tốt hơn trong hai trận thắng vừa qua trước Malaysia 7-0 và Philippines 4-0 mà không để thủng lưới bàn nào”.

Nhưng những điều này cũng làm nhiều người chưa thật sự yên tâm khi đối thủ của tuyển nữ VN tối nay là Thái Lan - đội bóng đã đá bại tuyển nữ VN ở trận play-off giành vé dự World Cup 2015 ngay trên sân Thống Nhất hồi tháng 5-2014.

Tại Asiad Incheon 2014, đội tuyển nữ VN thắng Thái Lan 2-1 ở tứ kết để đòi lại món nợ cũ nhưng thời điểm đó Thái Lan không có cặp tiền đạo đang thi đấu tại Thụy Điển là Taneekarn Dangda (22 tuổi) và Thanatta Chawong (25 tuổi).

Còn giờ đây tất cả cầu thủ nữ tốt nhất của Thái Lan, trong đó có Taneekarn Dangda, đều có mặt tại TP.HCM.

Điều này khiến đội tuyển nữ VN có thêm một mối lo lắng mới bên cạnh “nỗi ám ảnh” mang tên Kanjana Sungngoen - tiền đạo 28 tuổi từng thi đấu tại Nhật Bản.

Kanjana cũng chính là tác giả cú đúp vào lưới thủ môn Kiều Trinh trong chiến thắng 2-1 của Thái Lan ở trận play-off giành vé dự VCK World Cup 2015.

Chưa hết, tuyển nữ Thái Lan cũng đang thể hiện phong độ khá tốt. Sau khi để thua U-20 Úc 0-3 trong trận mở màn, Thái Lan đã hạ Indonesia 10-1 và Lào 12-0 để vào bán kết.

Nhận định về trận bán kết với đội tuyển nữ VN, HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan - bà Nuengrutai Srathongvian - nói: “So với hai lần chạm trán trong năm 2014, đội tuyển nữ VN đang chơi tốt hơn dưới thời HLV mới người Nhật Bản.

Do đó lần gặp lại này sẽ không hề dễ dàng cho Thái Lan. Dù vậy, trận đấu này là cơ hội tốt cho chúng tôi kiểm tra đội hình trước khi tham dự VCK World Cup 2015 tại Canada vào tháng 6”.

Về phần mình, HLV Takashi lẫn các tuyển thủ nữ VN đều rất lạc quan và nóng lòng chờ trận đấu diễn ra.

Tuyết Dung - cầu thủ ghi hai bàn vào lưới Thái Lan trong hai lần gặp nhau vào năm 2014 và vừa ghi hai bàn thắng rất “quái” từ tình huống đá phạt góc trong trận thắng Malaysia 7-0 - chia sẻ nếu được vào sân, cô rất khao khát có bàn thắng vào lưới tuyển Thái Lan.

Trong khi đó, HLV Takashi tự tin nói: “Nếu tiếp tục giữ phong độ tốt như ba trận ở vòng bảng, đội tuyển nữ VN không có gì phải lo lắng. Chúng tôi đã phân tích cách đá của tuyển Thái Lan và sẽ biết phải làm gì để có thể giành chiến thắng”.

Ở trận bán kết đầu tiên, U-20 Úc sẽ gặp Myanmar lúc 16g.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại