"100 triệu đối với anh Lê Hùng Dũng quá bé!"

Đoàn Dự |

Đó là nhận định của HLV Lê Thụy Hải khi nói về scandal mới nhất của VFF.

Hiện, Chủ tịch VFF - Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn đang bị cáo buộc nhận hối lộ để “chạy” việc cho ông Nguyễn Văn Chương, nguyên quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của LĐBĐ Việt Nam.

Trước nghi vấn này, nhiều chuyên gia bóng đá nước nhà đã có chia sẻ.

“Trước mắt là buồn, nếu thật thì liệu sự việc có đáng không? Vì số tiền 100 triệu không lớn đối với anh Tuấn hay anh Dũng. 100 triệu với anh Lê Hùng Dũng quá bé!

Nhưng nếu có điều ấy thì rất buồn. Vì nó không lớn mà nếu là sự thật thì rất buồn, không thể chấp nhận được.

Nhưng phải xem xét thấu đáo, tôi nghĩ đã đưa ra công luận thì chắc là công an điều tra sẽ phải vào. Vì thế chúng ta cần phải chờ đợi thôi, xem có đúng không” – HLV Lê Thụy Hải nói.

100 triệu VĐV quá bé với ông Lê Hùng Dũng?

100 triệu đồng quá bé với ông Lê Hùng Dũng?

Trong khi đó, BLV Quang Tùng chia sẻ cần phải nhìn nhận rõ đâu là “văn hóa tặng quà” và đâu là hối lộ:

“Việc xác định chính xác xem có hối lộ không là vấn đề quan trọng. Còn nếu chỉ dừng lại ở văn hóa tặng quà thì rất khó nói.

Để xem có phải hối lộ không thì cần chờ kết luận của cơ quan chức năng. Người trong cuộc thừa nhận mới chỉ là một việc thôi.

Trong bất cứ xã hội nào cũng đều có thể tặng quà nhau với các mục đích khác, câu chuyện khác. Còn khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng thì không nên bình luận gì thêm.

Nếu đó chỉ là tình cảm, người ta trao tặng nhau thì sao?”

Những chuyên gia như ông Đặng Gia Mẫn, BLV Quang Huy cũng rất thận trọng trước sự việc, khi cơ quan chức năng chưa có tuyên bố nào về scandal.

“Tất cả đều đang là nghi vấn, khi nào sự việc được rõ ràng thì mới nói. Còn bây giờ chưa nói được. Đây mới là nghi vấn, thư tố cáo” - Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn nói.

“Cho tới thời điểm này mới chỉ là tố cáo cá nhân, nên chưa thể bình luận gì.

Còn một vị nào đó đã nói sẽ chỉ trả lời cơ quan công quyền, nên cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc. Đúng hay sai thì cũng nên chờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ” – BLV Quang Tùng chia sẻ.

Sự việc ầm ĩ này tới ngay sau thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar. Vì thế nó như một nhát dao cứa vào lòng tin của NHM nước nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại