10 lý do để Premier League 2013/14 hấp dẫn nhất lịch sử

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Premier League đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và sắp đi về cuối. Cùng điểm lại 10 lý do khiến giải đấu này bất ngờ thăng hoa.

10. Sự trở lại của Mourinho

Về Chelsea, Người đặc biệt vẫn giữ nguyên thái độ ngang tàn, thói quen “chém gió” và những phong cách chỉ đạo chiến thuật khác người.

Với việc đang đứng thứ 2 trên BXH, Chelsea của Mou vẫn còn cơ hội vô địch. Nếu làm được điều này, Mourinho sẽ đạt kỷ lục vô địch Premier League trong cả 2 mùa đầu đến dẫn dắt CLB thành London.

Mourinho trở lại Chelsea và ông vẫn như ngày nào

Mourinho trở lại Chelsea và ông vẫn như ngày nào

9. Không thể ngăn cản Suarez

Trải qua những thời gian khó khăn bởi án phạt cấm thi đấu, bị chỉ trích vì phân biệt chủng tộc với Evra, cắn tay Ivanovic… Suarez đã trở lại rất mạnh mẽ trong mùa giải năm nay.

Tiền đạo người Uruguay hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League với 29 bàn thắng. Anh rất có thể sẽ cân bằng hoặc phá vỡ kỷ lục ghi 34 bàn/mùa của 2 huyền thoại Andy Cole và Alan Shearer (trong 42 trận). Với kỷ lục cho 38 vòng, số bàn thắng kỷ lục chỉ là 31 do Shearer và Cris Ronaldo thiết lập. Hiện Suarez đã rất gần mốc này.

Suarez quá ấn tượng

Suarez quá ấn tượng

8. Arsenal và Wenger thăng hoa tột đỉnh rồi lặn mất tăm

Arsenal vẫn thường chơi hay đầu mùa rồi sa sút khi về cuối. Nhưng mùa giải năm nay, quá trình ấy diễn ra với đôi chút khác biệt. Pháo thủ đã thăng hoa cao hơn và dài hơn ở giai đoạn đầu mùa, khiến ngay cả những người đã quá nhiều lần thất vọng vì CLB thành London cũng phải thêm 1 lần kỳ vọng.

Nhưng đâu lại vào đấy, Arsenal lại sa sút và giờ chỉ đứng thứ 4 trên BXH, lo giữ suất dự Champions League trước sự bám đuổi của Everton.

Wenger vẫn vậy... trắng tay

Wenger lại gây thất vọng

7. Liverpool trở lại

Chẳng có bất cứ dấu hiệu nào báo trước sự trở lại của The King. Nhưng Liverpool đang đứng đầu BXH Premier League, là CLB sáng cửa vô địch nhất. Không những thế, lối chơi của Lữ đoàn đỏ còn vô cùng đẹp mắt. CLB này đã ghi 93 bàn thắng sau 34 vòng đấu, đạt hiệu suất 2.74 bàn/trận – cao nhất lịch sử Premier League.

Liverpool sáng cửa vô địch nhất

Liverpool sáng cửa vô địch nhất

6. Những trận đại chiến kinh điển

Những trận chiến lớn không phải lúc nào cũng đáng xem, khi yếu tố chiến thuật và sự thận trọng được đặt lên quá cao. Nhưng ít nhất điều đó đã không diễn ra ở Premier League mùa này.

Hãy xem Man City đả bại Arsenal 6-0, thắng Tottenham 6-0 hay Chelsea vùi dập Pháo thủ 6-0 hoặc Liverpool đại thắng Tottenham 5-0…

Đơn giản vì đó là Premier League, nơi các CLB luôn nỗ lực cống hiến vì bóng đá đẹp.

Man City tạo ra nhiều cơn địa chấn mùa này

Man City tạo ra nhiều cơn địa chấn mùa này

5. Khốc liệt trên băng ghế chỉ đạo

Đã có 9 HLV bị sa thải mùa này, gần bằng 50%.

4. Cuộc đua vô địch Tam mã

Liverpool đang sáng cửa vô địch nhất. Nhưng CLB này có thể mất tất cả nếu thua Chelsea trong cuộc đối đầu tới. Trong khi đó dù bị tụt về sau khá xa, Man City vẫn còn cơ hội đăng quang. Chính cuộc đua Tam mã cho chức vô địch đang khiến Premier League vô cùng sôi động mà bất cứ ứng viên nào cũng xứng đáng.

3. Cuộc đua trụ hạng

Với chênh lệch không lớn giữa nhóm cầm đèn đỏ và nhóm an toàn, diễn biến phần dưới cùng của Premier League cũng đang rất hấp dẫn. Rất có thể sẽ xảy ra những cái chết bất ngờ, để Fulham, Cardiff hay Sunderland được cứu sống.

2. Phong độ xuất sắc của Pulis

Mới thăng hạng Premier League, Crystal Palace đã chơi rất hay và đang đứng thứ 11. Đạt được thành tích này, công đầu thuộc về HLV Pulis.

1. Ác mộng của David Moyes

David Moyes đang đối mặt cơn ác mộng lớn nhất trong đời

David Moyes đang đối mặt cơn ác mộng lớn nhất trong đời

Thông thường sự sa sút không mấy khi để lại ấn tượng. Nhưng những gì David Moyes đang gặp ở Man United lại thu hút sự chú ý của cả thế giới túc cầu từng giây từng phút.

Moyes đã được đặt nhiều kỳ vọng còn Man United là nhà ĐKVĐ. Nhưng giờ đây CLB này cùng tân HLV đang phải nỗ lực cho 1 suất dự Europa League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại