10 chiến lược gia có phát ngôn gây "sốc" nhất

Theo TTVH |

Trong bóng đá, đặc biệt là trước mỗi trận cầu lớn các HLV thường dùng ngôn ngữ để làm "công tác tư tưởng" với đối thủ của mình. Nhưng đôi khi sự cạnh tranh lên đến đến đỉnh điểm cũng khiến cho các chiến lược gia đáng kính mất bình tĩnh và dẫn đến hiện tượng phát ngôn gây “sốc”.

10. Sir Alex Ferguson (23/12/2010) - Thuyền trưởng của M.U có lẽ là nhân vật cần nhắc đến đầu tiên khi mà ai cũng biết rằng mối quan hệ của ông với giới truyền thông vốn trong tình trạng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt"

Bằng chứng là vị chiến lược gia này đã hủy tới 6 cuộc họp báo hàng tuần tại Carrington kể từ sau trận gặp Manchester City hôm 20/9/2009, trận đấu mà M.U đã giành chiến thắng 4-3 nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Michael Owen. Sir Alex còn tuyên bố ngay trước mặt các nhà báo rằng, ông sẽ đuổi thẳng cổ những kẻ dối trá có ý định bẻ cong sự thật.

 

9. Pep Guardiola (26/4/2011) - Chắc chắn sẽ chẳng có sự nhân nhượng nào giữa hai kỳ phùng địch thủ ở Liga là Real và Barca, và dĩ nhiên, HLV của hai đội bóng này cũng vậy.

Ở trận bán kết Champions League diễn ra hôm ngày 26/4/2011 với phần thắng thuộc về Barca, ngay sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã nói rằng “tất cả những gì Barca có được là nhờ trọng tài".

Nếu câu chuyện dừng lại ở đó thì chẳng có gì đáng nói vì bản tính của HLV người Bồ là như vậy. Nhưng với một HLV nổi tiếng là điềm tĩnh như Pep Guardiola thì việc phản pháo lại Mourinho bằng cách liên tục dùng từ "f***" thì đúng là rất “sốc”.

8. Roberto Mancini (6/11/2012) - Bị loại khỏi đấu trường danh giá Champion League sau trận thua Ajax, HLV của Man City tỏ ra rất khó chịu với câu hỏi của một phóng viên về việc liệu ông có bị sa thải và chuyển sang dẫn dắt Monaco. Khi đó, Mancini đã ngả người ra ghế và trả lời vô cùng ngắn gọn: "3 danh hiệu trong 2 năm."

7. Roy Keane (20/11/2009) – Chắc chắn bạn sẽ không muốn gây khó chịu cho người đàn ông Ai-len có tính khí nóng như lửa này. Chẳng là Keane đã dằn mặt một phóng viên khi anh này để chuông điện thoại reo trong suốt cuộc họp báo. Cựu đội trưởng M.U còn nói sẽ đấm vào mặt anh ta nếu chiếc điện thoại còn gây ra tiếng ồn. Cuộc "dằn mặt" kết thúc bằng một câu nói chưng hửng: "Tốt hơn rồi đấy!"

6. Arsene Wenger (18/2/2013) - Sau trận thua của Arsenal trước Bayern Munich tại Champions League và sau đó là thất bại trước Blackburn tại FA Cup 2 ngày sau đó, thêm một câu hỏi về thì "tương lai" được các nhà báo dành tặng cho HLV người Pháp. Và Wenger đã trả lời với thái độ giận dữ: "Tôi sẽ thua trận đấu tiếp theo, anh hài lòng chứ?".

5. Ron Atkinson (25/3/1996) - Sau khi bị đánh bại bởi Southampton và phải xuống chơi ở giải hạng Nhất, HLV của Coventry đã nêu ra một loạt nguyên nhân khiến đội bóng thất bại. Sự việc chẳng có gì đáng nói cho đến khi ông ném chiếc micro và mặt người quay phim sau khi buổi phỏng vấn kết thúc.

4. Rafa Benitez (9/1/2009) - HLV của Liverpool lúc bấy giờ đã làm cả phòng họp báo ngỡ ngàng khi lôi ra một tờ giấy mà ông đã liệt kê tất cả những cáo buộc đối với người đồng nghiệp Alex Ferguson, người mà ông cho là đã có những hành động hối lộ trọng tài đồng thời yêu cầu FA tiến hành điều tra những trận đấu mà ông đã ghi trong danh sách trên.

3. Joe Kinnear (2/10/2008) - Ở  buổi phỏng vấn đầu tiên sau khi ông được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Newcastle, Joe đã thực sự nóng mặt khi rất nhiều nhà báo khác nhau đều cho rằng việc ông được bổ nhiệm là một điều sai lầm. Trong lúc giận giữ ông đã gọi họ là "c***" tới 52 lần chỉ trong 5 phút đồng hồ.

2. Kevin Keegan (27/4/1996) - HLV Alex Ferguson đã có những lời nói mang đầy tính khích tướng với Leeds, đối thủ của Newcastle sau đó 2 tuần, trong bối cảnh M.U của ông đang bị “Chích chòe” bỏ xa 12 điểm. Phản ứng của Keegan mạnh đến nỗi các bình luận viên đã phải xin lỗi ông sau khi đã đặt câu hỏi về chiêu bài khích tướng của Sir Alex mặc dù khi đó "Chích chòe" vẫn hơn đội xếp sau là M.U 12 điểm khi mùa giải đang đi tới những vòng đấu cuối cùng. Ông nói: "Chúng ta đang nói về Leeds, tôi không ở đây để tranh luận với các ông về việc ông ta (Alex Ferguson) nói gì." Kết quả của mùa giải đó thế nào thì chúng ta đã rõ.

1. Giovanni Trapattoni (10/3/1998) - Khi còn dẫn dắt Bayern Munich, vị HLV đáng kính người Ý đã tỏ ra vô cùng tức giận vì mâu thuẫn nội bộ giữa 3 cầu thủ trong đội là Mehmet Scholl, Mario Basler và Thomas Strunz khi ba người này đã có những lời qua tiếng lại không đáng có. Về mặt ngôn từ thì không có vấn đề gì, nhưng ngữ điệu, tác phong và biểu cảm khuôn mặt đã nói lên sự bức xúc của chiến lược gia nóng tính này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại