The National Interest: Tàu ngầm Colombia sẽ là gánh nặng đối với Mỹ

Sơn Nguyễn |

Việc chế tạo các tàu ngầm nguyên tử mới lớp Colombia có thể trở thành một vấn đề lớn đối với Mỹ. Các tác giả của tờ The National Interest đã cho biết như vậy.

Dự kiến Quân đội Mỹ sẽ nhận được các tàu ngầm lớp Colombia vào năm 2031. Tuy nhiên, nhiều đại diện của Cơ quan Giám sát của Chính phủ Mỹ (GAO) không tỏ ra hứng thú với kế hoạch này của Lầu Năm Góc.

Tính toán mới đây của GAO cho biết, các công việc liên quan tới chế tạo tàu ngầm loại mới có thể gây ra những vấn đề lớn.

Dự kiến, các tàu ngầm Colombia sẽ thay thế các tàu ngầm lỗi thời lớp Ohio.

Theo các nhà quân sự Mỹ, tàu ngầm Colombia sẽ được trang bị một số lượng lớn các thiết bị công nghệ cao cho phép nâng cao khả năng chiến đấu cho Hải quân Mỹ. Nhưng các đại diện của GAO lưu ý, phần lớn những công nghệ này hiện chỉ mới nằm trên giấy.

Báo cáo của GAO cũng chỉ rõ, các nhà quân sự Mỹ đã không đưa ra những nguyên mẫu mang tính khả thi của những sản phẩm mới mà sẽ được ứng dụng cho tàu ngầm Colombia. Không ai có thể đảm bảo khả năng sống sót và chức năng phù hợp của chúng.

Sự thất bại của bất kỳ công nghệ nào dự kiến sẽ được ứng dụng cho Colombia cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn về khái niệm của dự án tàu ngầm này.

Các đại diện của GAO quan ngại rằng, việc chế tạo tàu ngầm Colombia có thể bị trì hoãn trong một khoảng thời gian không xác định. Thậm chí có khả năng Lầu Năm Góc sẽ không đủ kinh phí chi trả cho việc đóng tàu ngầm mới này.

Các tác giả của The National Interest nhấn mạnh, việc chế tạo tàu ngầm Colombia có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Mỹ. Lầu Năm Góc coi dự án này là một hướng ưu tiên để đảm bảo an ninh quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại