Vụ khủng hoảng con tin Algeria: Có liên hệ với cuộc tấn công đại sứ Mỹ ở Libya

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Thông tin được đưa ra sau khi thẩm vấn kẻ bắt cóc bị bắt giữ.

Tờ New York Times dẫn lời một quan chức cao cấp của Algeria cho hay, một số thành viên của phiến quân tham gia vụ bắt cóc con tin đẫm máu ở nhà máy khí đốt In Amenas (Algeria) tuần trước cũng chính là những kẻ tiến hành tấn công đại sứ quán Mỹ ở Benghazi (Libya) hồi tháng 9 năm ngoái.

Nhà máy khí đốt In Amenas, nơi xảy ra vụ tấn công bắt cóc con tin khiến ít nhất 37 con tin thiệt mạng.

Theo quan chức này, những chiến binh người Ai Cập tham gia cả 2 vụ tấn công đã bị các lực lượng vũ trang Algeria bắn hạ trong cuộc giải cứu con tin kéo dài 4 ngày.

Đã có 3 chiến binh bị bắt sống. Theo thông tin từ cuộc thẩm vấn của cơ quan an ninh Algeria, 1 kẻ trong số đó là người Ai Cập và đã tham gia cả 2 cuộc tấn công.

Tuy nhiên, vị quan chức này không giải thích lí do vì sao những lời khai của kẻ khủng bố bị bắt giữ này là đáng tin cậy.

Các quan chức an ninh Ấn Độ cho biết họ tin rằng có một chiến binh Hồi giáo Ấn Độ có liên quan tới vụ tấn công bắt cóc con tin, song họ không biết gì về mối liên hệ với cuộc tấn công vào Benghazi.

Nếu điều này được xác nhận chính xác thì mối liên hệ giữa hai vụ tấn công trắng trợn thời gian gần đây sẽ làm mạnh thêm hoạt động xuyên biên giới của các nhóm thánh chiến, vốn đang tung hoành khắp Sahara.

Trả lời trong cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư về cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Libya, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bày tỏ quan ngại về sự hợp tác giữa các phần tử cực đoan trong khu vực.

Bà nói rằng phiến quân Hồi giáo tiếp quản miền Bắc Mali đã tạo ra "thiên đường an toàn" cho khủng bố để  "mở rộng tầm hoạt động" và phối hợp với các phần tử cực đoan khác ở Bắc Phi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại