TT Ecuador cảnh báo Anh: tấn công Đại sứ quán là "tự sát về ngoại giao"

myle |

Tổng thống Ecuador Rafael Correa khẳng định sẽ đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc nếu cần thiết.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho biết Anh sẽ tự sát về ngoại giao nếu cố gắng xâm nhập Đại sứ quán Ecuador đặt tại thủ đô London (Anh) để bắt người sáng lập WikiLeaks Julian Assange, "bởi nếu cuộc tấn công thực sự xảy ra thì sau đó các cơ sở ngoại giao của họ trên toàn thế giới cũng có thể sẽ rơi vào tình cảnh tương tự, còn họ sẽ cứng họng".

Ông Corea cho biết: "Nguy hiểm vẫn luôn tồn tại một khi nước Anh chưa xin lỗi hoặc rút lại những lời đe dọa trên".

tt-ecuador-canh-bao-anh-tan-cong-dai-su-quan-la-tu-sat-ve-ngoai-giao

Ông Assange xuất hiện trước báo giới sau khi được Ecuador chấp nhận đề nghị tị nạn.

Hiện Tổng thống Ecuador chưa tiết lộ về dự định tiếp theo liên quan tới việc đưa ông Assange an toàn ra khỏi đại sứ quán, song ông cho biết nếu cần thiết, có thể đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc. Ông Correa hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cuộc gặp với Tổ chức các nước châu Mỹ và thứ Sâu.

Ông nói thêm:  "Chúng tôi đang hy vọng vào một sự ủng hộ rõ ràng hơn bởi những cuộc tấn công ngoại giao vi phạm luật liên Châu Mỹ, luật pháp quốc tế, Công ước Vienna cũng như tất cả những truyền thống ngoại giao đã tồn tại ít nhất 300 năm trên thế giới".

Tại Ecuador, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình ủng hộ ông Assange. Các nhà hoạt động xã hội cùng nhiều người khác đã tập trung tại trung tâm thủ đô Ecuador để bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của chính phủ nước này cấp quyền tị nạn chính trị cho người sáng lập WikiLeaks.

tt-ecuador-canh-bao-anh-tan-cong-dai-su-quan-la-tu-sat-ve-ngoai-giao

Người dân Ecuador biểu tình ủng hộ ông Assange.

Trong khi đó, Anh khẳng định cần phải thực thi lệnh dẫn độ ông Assange tới Thụy Điển, nơi ông đã bị cáo buộc tấn công tình dục đối với hai nữ tình nguyện viên Wikileaks tại Stockholm năm 2010. Đồng thời quốc gia này cũng khẳng định ông Asange sẽ bị bắt nếu rời đại sứ quán Ecuador.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại