Trung Quốc: Phó giám đốc Công an Trùng Khánh bị bắt giữ

myle |

Nguyên Phó giám đốc công an thành phố Trùng Khánh Đường Kiến Hoa bị bắt vì nghi vấn tham nhũng.

Tạp chí Capital Week ngày hôm qua (4/9) đưa tin, ông Đường Kiến Hoa, người từng được ca ngợi như một vị anh hùng trong các chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức ở Trùng Khánh đã bị triệu tập điều tra hình sự hôm 27/6 và chính thức bị bắt giữ vào ngày 13/8/2012.

Bà Huang, vợ ông Đường cũng bị cảnh sát giam giữ ngày 22/8 sau đó nhưng lý do bắt chưa được tiết lộ.

Các công tố viên không cho biết việc bắt giữ ông Đường có mối liên hệ nào với sự ra đi của cựu Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai và nguyên Phó thị trưởng, Giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân hay không.

trung-quoc-pho-giam-doc-cong-an-trung-khanh-bi-bat-giu

Nguyên Phó Giám đốc công an Thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc).

Trước đó, ông Bạc đã bị tước bỏ mọi chức vụ vì những vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng. Còn ông Vương từng đến Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và lưu lại đây một ngày hồi tháng 2/2012. Vợ ông Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai cũng đã bị kết tội giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood và phải chịu án tử hình treo.

Ông Đường được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở công an thành phố Trùng Khánh đầu năm 2010 nhờ vai trò nổ bật trong chiến dịch chống lại các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu mafia.

Chiến dịch truy quét này đã bắt giữ 2.000 người, truy tố 500 người và xử tử 13 người, trong đó có Văn Cường (Wen Qiang), cựu Giám đốc Sở tư pháp Trùng Khánh vì tội nhận hối lộ, cưỡng hiếp, tống tiền và dính líu tới hoạt động của các băng đảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại