Taliban dọa giết Hoàng tử nước Anh Harry

myle |

Hoàng tử Harry sẽ có 4 tháng đóng quân tại Trại Bastion ở Helmand, Afghanistan.

Taliban ngày hôm nay (10/9) tuyên bố lực lượng này quyết định sẽ giết Hoàng tử Anh Harry, người vừa được điều động đến phục vụ tại chiến trường Afghanistan.

Một phát ngôn viên của phiến quân Taliban Zabihullah Mujahid nói rằng họ đã “chuẩn bị kế hoạch chu đáo” để tấn công nhân vật thứ ba trong hàng ngũ thừa kế ngai vàng Hoàng gia Anh ở tỉnh miền Nam Helmand. Đây là một trong những chiến trường khắc nghiệt nhất trong cuộc chiến kéo dài 10 năm tại đây.

Zabihullah Mujahid đã tuyên bố qua điện thoại với hãng tin AFP từ một địa điểm chưa được tiết lộ: “Chúng tôi sẽ tìm mọi cơ hội để tiêu diệt Hoàng tử Harry và những binh lính Anh khác đóng quân ở Helmand”.

“Bắt cóc anh ta không còn là điều quan trọng với chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ định vị và tiêu diệt anh ta”.

taliban-doa-giet-hoang-tu-nuoc-anh-harry

Hoàng tử Anh Hary bên chiếc trực thăng Apache

“Bất cứ ai chiến đấu trong đất nước chúng tôi đều bị xem là kẻ thù và chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để thủ tiêu anh ta”, Mujahid nhấn mạnh.

Quân đội Anh cho biết, phi đội của Harry sẽ  "do thám, ngăn chặn và khi cần thiết có thể thực hiện chiến đấu giáp lá cà cũng như thực thi nhiệm vụ tháp tùng các máy bay khác”.

Năm 2008, Hoàng tử Harry đã phải vội vã rút khỏi Afghanistan khi tin tức về việc triển khai nhân vật hoàng gia này tại chiến trường Afghanistan bị bại lộ.

Tuy nhiên, lần này quân đội Anh đã công bố ảnh và video của Harry ở Afghanistan ngay từ đầu. “Bất cứ mối nguy hiểm nào đều đã và sẽ được đánh giá”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại