Quang cảnh Thủ đô Bình Nhưỡng trước ‘giờ G’

Trong khi quân đội Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang dõi theo mọi động thái từ phía lãnh thổ Triều Tiên, Thủ đô Bình Nhưỡng vẫn hoàn toàn im ắng trước thời điểm được cho là sẽ phóng tên lửa.

Những hình ảnh mới nhất về Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vừa được một luật sư người Trung Quốc chụp lại và gửi cho hãng tin CNN đăng tải. Trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, Thủ đô của Bình Nhưỡng không hề có dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc chiến dù căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã ở mức đỉnh điểm.

Sống ở Bình Nhưỡng đúng thời điểm nhạy cảm nhất của cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, vị luật sư người Bắc Kinh cũng vẫn kịp sắp xếp công việc để thưởng thức những danh thắng của Bình Ngưỡng, trong đó có quảng trường Kim Nhật Thành, nơi thường diễn ra các cuộc diễu hành quân sự quy mô lớn.

Là một công dân Trung Quốc, quốc gia vốn duy trì quan hệ đồng minh sâu sắc với Triều Tiên, vị luật sư này khẳng định “không có lý do gì” để Trung Quốc can thiệp vào cuộc khủng hoảng hiện tại.

“Người dân Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình nhưng phần lớn đều không tin rằng, chiến tranh sẽ thực sự bùng phát trên bán đảo Triều Tiên , dù căng thẳng lần này nghiêm trọng hơn những sự việc trước đó”.

Thủ đô Bình Nhưỡng vẫn im ắng dù căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã lên tới mức đỉnh điểm.
Buổi sáng yên bình ở Thủ đô quốc gia “kín tiếng” bậc nhất thế giới.
Một hình ảnh hiếm thấy về quảng trường Kim Nhật Thành, khi chỉ có lác đác vài người dân Triều Tiên qua lại.
Quảng trường này luôn được biết đến với hình ảnh chật cứng người diễu hành, tràn ngập sắc màu trong những dịp đặc biệt của đất nước.
Những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4, cuộc sống ở Thủ đô Bình Nhưỡng vẫn diễn ra bình lặng, khác hẳn với bầu không khí nóng bỏng bao trùm toàn bộ bán đảo Triều Tiên và lan ra khắp toàn cầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Cùng chuyên mục
Ông Medvedev tuyên bố Nga chỉ tìm chiến thắng chứ không thỏa hiệp với Ukraine

Ông Medvedev tuyên bố Nga chỉ tìm chiến thắng chứ không thỏa hiệp với Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa cho biết, quan điểm của Mátxcơva khi tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine là để có được chiến thắng nhanh chóng và hoàn chỉnh chứ không phải để thỏa hiệp.

Lấy 50 tỷ euro để nuôi chiến tranh?

Lấy 50 tỷ euro để nuôi chiến tranh?

Kiev nhắc rằng, G7 vào năm 2024 đã đồng ý cấp cho Ukraine khoản vay 50 tỷ euro và nó sẽ được trả bằng các tài sản của Nga bị phương Tây đóng băng.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top