Nicolas Sarkozy: “Lem nhem” tiền tranh cử

Theo Thế giới & Hội nhập |

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hiện phải đối mặt với nhiều cáo buộc “lem nhem tiền bạc”, gồm vụ nhận tiền tặng quỹ tranh cử trái phép từ cố đại tá Muammar Gaddafi của Libya.

Theo báo Guardian (Anh), trước đêm Noel 2012, thẩm phán điều tra Renaud van Ruymbeke đã nghe lời khai của Ziad Takieddine, rằng ông ta có thể trưng chứng cứ viết tay rằng kỳ tranh cử đầu tiên của ông Sarkozy (năm 2006-2007) có nguồn tiền tài trợ lớn từ Tripoli, và sau khi ông đắc cử, dòng tiền ấy vẫn được chuyển đến từ tháng 12.2006 đến năm 2007.

Cò buôn súng tố cáo

TT Sarkozy tiếp đại tá Gaddafi ở Điện Elysée

Tính ra nó vượt quá con số 50 triệu euro tặng lén cho ông Sarkozy, từ Saif al-Islam (con trai Gaddafi) trước khi chế độ Libya bị phe nổi dậy lật đổ hồi năm 2011, với sự hỗ trợ là các cuộc oanh kích của không quân Pháp-Anh.

Từ việc ủng hộ quân nổi dậy, ông Sarkozy bị chỉ trích là “chơi phản bạn”. Sau khi ông Sarkozy trúng cử TT, đại tá Gaddafi được mời đến Paris hồi tháng 12.2007, cắm lều trong sân một tòa nhà công sở gần Điện Elysée và được ông Sarkozy gọi là “Đại ca”.

Sau đó nhiều hợp đồng song phương được ký, gồm Pháp cung cấp phương tiện theo dõi cho tình báo Libya. Còn có tin Gaddafi từng chạy trốn trên một chiếc xe bọc thép do Pháp tặng.

Takieddine trong nhiều năm đã quen nhiều chính khách trung hữu gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ Brice Hortefeux (người bạn thời bé và đồng minh thân cận của ông Sarkozy), cựu Chánh văn phòng Phủ TT Claude Gueant và Copé. Ông ta khẳng định đã có nhiều cuộc họp để tổ chức chuyển tiền giữa Gueant với thư ký riêng Bashir Saleh của Gaddafi.

Ông ta nói với Người Paris rằng sẵn sàng cho các nhà điều tra xem chứng cứ Gaddafi tài trợ cho ông Sarkozy, nếu cơ quan tư pháp mở cuộc điều tra chuyện Libya đưa tiền cho các chính khách Pháp.

Takieddine nói đã chuyển tài liệu này cho cựu Thủ tướng Al Baghdadi al-Mahmoudhi của Libya, người đã đến Pháp xin giúp có chỗ tị nạn, nhưng sau khi ông Sarkozy thất cử TT hồi tháng 5.2011, Mahmoudhi đã rời Tunisia trở về Tripoli.

Takieddine 62 tuổi là một doanh nhân gốc Lebanon, đã qua Pháp tị nạn sau khi chế độ Gaddafi bị lật đổ. Ông ta cũng đang bị điều tra về tiệc tổ chức và nhận “lại quả” từ những vụ mua bán vũ khí giữa Pháp với Pakistan và Saudi Arabia từ năm 1993 đến 1995, ông Sarkozy làm bộ trưởng Tài chính đã nhận số tiền “lại quả” để giúp cựu Thủ tướng Pháp Edouard Balladur tranh cử TT nhưng thua ông Jacques Chirac năm 1995. Takieddine cũng được ghi nhận có vai trò đáng kể trong việc thương lượng giữa ông Sarkozy với Gaddafi để giải cứu 3 nữ y tá Bulgaria bị bắt ở Libya hồi năm 2007.

Chiếc xe bọc thép được cho là Pháp tặng ông Gaddafi

“Bịa đặt và thủ lợi”

Takieddine thừa nhận lời cáo buộc chống lại ông Sarkozy là một phần thương lượng với chính phủ Pháp để được giảm nhẹ tội. Tuy nhiên, người thân cận của ông Sarkozy khẳng định cáo buộc của ông ta là “bịa đặt và thủ lợi”.

Nhưng năm ngoái, người của ông Sarkozy khẳng định địa chỉ web điều tra Mediapart bịa đặt chuyện họ có tài liệu khẳng định lời tố cáo của chính Gaddafi và Saif al-Islam: họ đã đưa 50 triệu euro cho nhóm tranh cử TT của ông Sarkozy hồi năm 2007, và đòi ông trả lại số tiền ấy.

Sau khi Gaddafi thua trận và bị phe nổi dậy bắn chết hồi tháng 10.2011, Saif hiện bị giam giữ ở Libya chờ ngày hầu tòa án hình sự quốc tế ICC về tội danh chống lại loài người. Khi trả lời phỏng vấn của TV Euronews, Saif đe dọa sẽ công bố chi tiết cuộc chuyển khoản ngân hàng số tiền trên: “Điều đầu tiên chúng tôi muốn gã hề này làm là trả lại tiền cho nhân dân Libya. Ông ta được giúp là để giúp họ, nhưng ông ta làm chúng tôi thất vọng. Trả lại tiền cho chúng tôi”.

Nhà báo Fabrice Arfi của Mediapart nêu 50 triệu euro đã được “rửa” thông qua các tài khoản ngân hàng ở Panama và Thụy Sỹ. Tài khoản mở ở Thụy Sỹ đứng tên em gái của Jean Francois Copé, thủ lĩnh đảng UMP của ông Sarkozy và cũng là “cánh tay phải” của ông. Arfi còn cho biết: ông đã xem các tài liệu trong hồ sơ pháp lý của vụ “cho tiền” này: “Chúng tôi biết có các tài liệu này nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi nắm được nội dung.

Có rất nhiều chi tiết, gồm ngày tháng, địa điểm, số tiền được chuyển khoản”. Một tài liệu là một biên bản cấp chính phủ, ghi nhận những chuyến thăm Libya của ông Sarkozy và những trợ lý thân cận cùng các cố vấn, nhằm lấy tiền cho cuộc tranh cử năm 2007. Ví dụ một chuyến đi ngày 6.10.2005 viết “giải quyết xong xuôi chuyện tiền tranh cử cho NS” tức Nicolas Sarkozy, lúc đó ông là Bộ trưởng Nội vụ ra tranh cử TT, và nếu đúng là có nhận tiền của nước ngoài thì ông vi phạm luật tranh cử.

Doanh nhân Ziad Takieddine ra về sau cuộc lấy lời khai

Lợi dụng bà già lú lẫn?

Ông Sarkozy hiện cũng bị điều tra khả năng ông nhận tiền tranh quỹ trái phép từ bà Liliane Bettencourt, nữ thừa kế hãng mỹ phẩm cao cấp L'Oreal, khi ông tranh cử TT năm 2007. Ở Pháp, mỗi công dân chỉ được phép tặng tối đa 4.600 euro cho cuộc tranh cử TT, và ứng cử viên chỉ được phép chi 22 triệu euro cho toàn bộ cuộc tranh cử. Nhưng một nhân viên kế toán tố cáo bà Bettencourt (nay 90 tuổi và đang mắc bệnh Alzheimer) đã đưa 150.000 euro cho “trung gian” chuyển tới thủ quỹ cuộc tranh cử của ông Sarkozy.

Ông Sarkozy cũng phủ nhận nhưng bất kỳ kết luận điều tra pháp lý nào cũng có thể làm hỏng việc trở lại chính trường (qua cuộc tranh cử TT năm 2017) của ông. Thăm dò gần đây cho thấy 52% số người ủng hộ ông muốn ông trở lại Điện Elysée.

Việc thua đương kim TT Francois Hollande trong bầu cử tháng 5-2011 đã khiến ông Sarkozy mất quyền miễn trừ truy tố, và dù đang ở vai trò “người có nghĩa vụ liên quan”, ông vẫn có thể bị buộc tội lợi dụng người già bệnh tật, lừa bịp và lạm dụng lòng tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại