Những tin đồn thất thiệt quanh vụ đánh bom kép ở Boston

My Lan |

(Soha.vn) - Nhiều chia sẻ, nhiều câu chuyện xúc động liên quan tới vụ đánh bom kép giải chạy Boston Marathon đã được "sáng tác" và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng.

Chuyện tình của chàng trai áo đỏ

Trong số rất nhiều bức ảnh được chụp tại hiện trường vụ đánh bom kép tại đường chạy Boston Marathon chiều ngày 15/4, bức ảnh chụp một nam thanh niên mặc áo đỏ đang quỳ trên đất và ôm một người phụ nữ đã được lan truyền với trên mạng.

Những tin đồn thất thiệt quanh vụ đánh bom kép ở Boston
 

Câu chuyện xúc động đằng sau bức ảnh được bắt nguồn từ tờ Boston Globe: "Chàng thanh niên mặc áo đỏ định cầu hôn bạn gái của mình khi ông chạm vạch đích của Boston Marathon, nhưng cô đã thiệt mạng... Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau này lớn tới mức nào".

Tuy nhiên, trên thực tế, hai người họ thực sự không phải là người yêu của nhau, và chàng trai áo đỏ chỉ đang cố gắng an ủi cô gái đang bị thương mà thôi.

Cô bé thiệt mạng vì tấm lòng từ thiện

Bức ảnh chụp một cô bé thiệt mang chạy trên đường đua cũng trở thành đề tài bàn tán. Để tăng thêm phần kịch tích, chú thích này nói rằng cô "chạy vì các nạn nhân vụ thảm sát trường học Sandy Hook".

Ngay khi xuất hiện trên mạng, bức ảnh đã trở thành một trong những ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên Google+.

Tuy nhiên, trên thực tế, cô gái này đeo một tấm bảng của Joe Cassella 5K (Great Falls, Virginia). Joe Cassella 5K là một tổ chức nhằm hỗ trợ chi phí y tế cho các em nhỏ dưới 13 tuổi bị bệnh, sống tại khu vực tàu điện ngầm Washington D.C. Song giải chạy này không dành cho các em nhỏ như vậy.

Trang web của tổ chức Joe Cassella cũng đã chính thức đăng tải thông báo phủ nhận tin đồn này.

Chia sẻ ảo, tặng tiền thật

Một trang Twitter tên là Boston Marathon đã tự xưng là ban tổ chức giải chạy này và thông báo rằng "Đối với mỗi chia sẻ lại (retweet) dòng tin nhắn này, chúng tôi sẽ hỗ trợ 1 USD cho các nạn nhân vụ Boston Marathon. Hãy cầu nguyện cho Boston".

Ngay trong buổi tối hôm xảy ra vụ việc, thông báo này đã được chia sẻ lại hơn 50.000 lần.

Song trên thực tế, đây không phải là tài khoản Twitter thực sự của ban tổ chức giải chạy, và mỗi lần chia sẻ như vậy cũng không đóng góp thêm được bất cứ một khoản tiền nào cho các nạn nhân của vụ đánh bom kép.

Ngắt mạng di động đề phòng nổ

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, người dân tại Boston đã lan truyền thông tin rằng cảnh sát đã ngắt toàn bộ hệ thống mạng điện thoại di động ở Boston nhằm ngăn chặn một vụ nổ khác có thể xảy ra. Tin đồn dựa trên một sự thật rằng mạng di động vào thời điểm sau vụ nổ bom rất khó kết nối.

Trên thực tế, hệ thống mạng di động tại Boston đã bị quá tải vì tần suất thực hiện cuộc gọi quá lớn. Như vậy, dịch vụ bị chậm chứ không phải bị ngắt.

Các nhà mạng như Verizon cũng khẳng định rằng họ không yêu cầu ngắt dịch vụ.

Thậm chí, hãng AT&T còn mở wifi miễn phí cho người dân nhằm giúp giảm tải đường dây điện thoại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại