Iran: Thắt cà vạt là suy đồi văn hóa

myle |

Thậm chí cả những người lính Anh đóng quân ở đây, khi trở về, cũng không bao giờ đeo cà vạt.

Trong văn hóa Iran, việc người dân đeo cà vạt được xem là phi Hồi giáo và góp phần truyền bá văn hóa phương Tây vào trong dân chúng.

iran-that-ca-vat-la-suy-doi-van-hoa

Những người lính Anh trở về từ Iran cũng quen với phong tục không đeo cà vạt.

Chính vì vậy, ngay cả khi mặc comple với sơ mi có cổ giống trang phục của nam giới phương Tây, nguời Iran, từ dân thường, các nhà chức trách cao cấp tới Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad luôn nói không với cà vạt.

Thậm chí, giới trẻ Iran đặc biệt "kì thị" chiếc cà vạt bởi họ cho rằng việc đeo cà vạt đồng nghĩa với việc “bị chính trị hóa về trang phục". Gần như tất cả mọi người - đặc biệt là các nhân viên nhà nước - không bao giờ đeo cà vạt.

Tập tục này bắt nguồn từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, khi chế độ quân chủ bị lật đổ và nước cộng hòa Hồi giáo Iran được ra đời. Thời kì đó, các giáo sĩ tôn giáo nắm giữ quyền kiểm soát chính trị tuyệt đối và họ cho rằng cà vạt hay nơ - được cho là suy đồi, là  "biểu tượng của việc ảnh hưởng văn hóa” phương Tây.

Vì thế, với các quy tắc ăn mặc rất nghiêm ngặt ở Iran, trang phục comple và áo sơ mi để hở cổ của Tổng thống Ahmadinejad hiện nay đã thể hiện sự cởi mở và giao thoa rõ rệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại