Động đất 8 độ richter, cảnh báo sóng thần lớn ở Thái Bình Dương

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Úc, New Zealand và đông Indonesia cũng nằm trong phạm vi theo dõi sóng thần.

Trung Tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tại Hawaii (Mỹ) đã lên tiếng cảnh báo về một đợt sóng thần cực mạnh có thể tấn công vào các đảo ở nam Thái Bình Dương, sau khi trận động đất 8 độ richter xảy ra ngoài khơi đảo Solomon.

Theo đó, trận động đất xảy tại đảo Solomon được xác định là có tiềm năng phá hoại gần tâm chấn và có thể tạo ra một mối đe dọa lớn tới những khu vực bờ biển xa hơn.

 

Trận động đất xảy ra lúc 1 giờ 12 GMT (khoảng 8 giờ 12 giờ Việt Nam) tại khu vực gần quần đảo Santa Cruz, thuộc Solomon, ở độ sâu 5km. Tâm chấn nằm cách thành phố Kirakira ở 340km về phía đông.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã chuyển thông tin cảnh báo sóng thần tới các đảo lân cận. Úc, New Zealand và đông Indonesia cũng nằm trong phạm vi theo dõi sóng thần. Tuy nhiên, diễn tiến tình hình thay đổi nhanh chóng, tại một số khu vực, mức độ cảnh báo tăng cao nhưng cũng có một số khu vực, mối nguy hiểm đã giảm.

Trung tâm cảnh báo sóng thần không đưa ra thông tin dự đoán về độ lớn cũng như độ cao của đợt sóng thần, tuy nhiên, các đảo xung quanh khu vực nam Thái Bình Dương đã được cung cấp thời gian dự đoán xảy ra sóng thần.

“Nếu chúng tôi không phát hiện bất kỳ đợt sóng lớn nào sau 2 tiếng kể từ thời gian dự đoán xảy ra sóng thần hoặc các đợt sóng nguy hiểm không xuất hiện trong ít nhất 2 tiếng đồng hồ thì chính quyền địa phương có thể xác định là nguy hiểm đã trôi qua”- Phía trung tâm cảnh báo sóng thần thông báo.

Theo Cục khí tượng học Australia, nước này đã thoát khỏi nguy cơ sóng thần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại